Bắt chủ nợ chuyên cho vay tại casino Campuchia

Thứ Sáu, 05/08/2011, 18:05
Ngày 2/8, trinh sát Cục CSĐT tội phạm về TTXH, Bộ Công an phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh Tây Ninh, Long An và Công an tỉnh Svay Riêng, Vương quốc Campuchia đã mai phục bắt giữ Phan Thị Kim Oanh là chủ sổ cho vay tại nhiều casino trên đất Campuchia.

Lực lượng Công an đã giải cứu thêm hai con bạc là Trần Thị Diệu, 49 tuổi, ngụ tại số 408/19 phường Bình Hưng Hòa B, quận Tân Phú, TP HCM và Phạm Công Chiến, 51 tuổi, ngụ tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai  đang bị giam tại T. - Ba Vét, tỉnh Svay-Riêng, Vương quốc Campuchia.

Tại cơ quan điều tra, chị Phạm Thị Thu Thủy thân nhân của con bạc cho biết: bà Trần Thị Diệu là mẹ ruột chị Thủy, nhiều lần mang tiền, vàng của gia đình sang Campuchia đánh bạc, nợ tiền bị bắt giữ, gia đình phải mang tiền sang chuộc mạng lần thì 6.000 USD lần thì gần 1 tỉ đồng tiền Việt Nam.

Gần đây nhất là vào ngày 7/7, bà Trần Thị Diệu lại tiếp tục sang Campuchia đánh bạc, thua hết tiền nên bị chủ sổ giam giữ. Ngày 25/7, chủ nợ điện thoại về gia đình từ số máy 00855878540133, yêu cầu mang 35 triệu đồng qua chuộc mạng bà Diệu, nhưng vì gia đình chưa vay được tiền nên bà Diệu bị tra khảo, hành hạ để trừ tiền lãi đã vay mượn…

Đau lòng hơn là trường hợp của con bạc Phạm Công Chiến, ngày 15/7 nghe theo bọn cò mồi sang Campuchia đánh bạc, thua hết tiền, vay 2.000 USD cũng thua tiếp không có tiền trả nên bị chủ sổ bắt giam, dùng đủ mọi nhục hình để buộc con nợ điện thoại về nhà cho thân nhân mang tiền qua chuộc mạng. Nhưng do nhà có con nhỏ bị bệnh đang nằm bệnh viện nên chưa đủ tiền để chuộc Chiến về, gia đình xin nộp trước 20 triệu thì nhóm đòi nợ không đồng ý và cho biết nếu không đủ tiền thì sẽ bán Chiến làm thức ăn cho trại cá sấu để thu hồi nợ.

Gia đình nài nỉ mãi thì bọn chủ nợ buộc phải cho biết bệnh viện nơi con của Chiến đang điều trị để chúng kiểm tra mới cho nộp tạm tiền vào tài khoản 050014027537 của Chi nhánh Ngân hàng Sacombank huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh do Phan Thị Kim Oanh đứng tên chủ tài khoản.

Tại cơ quan điều tra, từ lời khai của Phan Thị Kim Oanh, đối chiếu với hồ sơ trinh sát, Cục CSĐT tội phạm về TTXH, Bộ Công an đã có đủ chứng cứ triệu tập các tên Cao Văn Vũ, 35 tuổi; Nguyễn Hoàng Nam, 31 tuổi; Lê Thị Rạng, 32 tuổi; Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, 35 tuổi… ngụ tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh là những chủ sổ cho vay lãi nặng, bắt giữ con bạc để đòi tiền chuộc tại các casino bên Campuchia.

Trước đó, ngày 29/7, Cục CSĐT tội phạm về TTXH, Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Lê Trường An, 23 tuổi, ngụ tại xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP HCM và Trịnh Xuân Sơn, 22 tuổi, ngụ tại tỉnh Thái Bình, tạm trú tại xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP HCM về hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật".

Tại cơ quan điều tra, Trịnh Xuân Sơn và Lê Trường An khai nhận: Ngày 1/6, Nguyễn Thế Vinh cùng người bạn tên Long, Lâm Hà, Lâm Bóng qua Campuchia từ cửa khẩu Xa Mát nằm trên địa bàn huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh vào casino Golden đánh bạc. Sau khi thua hết số tiền mang theo, Vinh đã vay mượn 1.500 USD của chủ sổ tên Lê Trường An để chơi tiếp và cũng thua hết.  Không có tiền trả nợ nên bị chủ sổ bắt giữ ngay tại casino.

Bị tên Sơn là em vợ của chủ sổ đánh đập, thúc ép gọi điện thoại về gia đình mang tiền qua chuộc mạng là 32 triệu đồng, nếu không sẽ đem lên Phnôm-Pênh bán mắt, bán thận để trả nợ, hoảng sợ, Nguyễn Thế Vinh nhiều lần gọi về gia đình xin tiền nhưng không được đáp ứng; Vinh tiếp tục bị hành hạ… Đến ngày 22/6, thì chủ nợ đưa Nguyễn Thế Vinh về Việt Nam giam giữ tại huyện Hóc Môn, TP HCM để tiếp tục đòi tiền chuộc…

Phương Nam
.
.
.