57 con bạc chui vào quán cà phê cá độ bóng đá

Thứ Năm, 16/03/2017, 08:21
Ngày 16-3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh chuyển giao đối tượng Nguyễn Thanh Hải (32 tuổi; quê quán Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cùng 56 người khác cho Công an quận Bình Tân xử lý theo thẩm quyền về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.


Hải thuê nhà số 105 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình với giá 15 triệu đồng/tháng để mở quán cà phê “2 Anh Em”.

Để kiếm tiền nhanh, Hải lấy hai tài khoản của trang web cá độ bóng đá với 5.000 điểm, tương đương 250 triệu đồng của một đối tượng tên Hùng Mập ở quận Thủ Đức. Hải thuê các đối tượng  Châu Văn Dương (29 tuổi; quê quán Cà Mau), Phạm Ngọc Tuấn (42 tuổi; Đồng Nai) và Phạm Thùy Ninh (27 tuổi; Hải Phòng) phụ giúp trong việc ghi sổ, nhập dữ liệu vào máy tính, nhận tiền đặt cược và chung tiền thắng độ cho con bạc.

Ngoài ra, Hải còn thuê 3 đối tượng khác với mức lương 4 triệu đồng để làm phục vụ, giữ xe. Đêm 12-3, Hải tổ chức cho các con bạc tham gia cá độ trận đấu ở nước ngoài thì bị các trinh sát Đội 5 phối hợp cùng Công an quận Tân Bình ập đến bắt quả tang, lập biên bản 57 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm hơn 125 triệu đồng, 300 USD,1 laptop…

Hải khai tổ chức đánh bạc được hơn 3 tháng nay, mỗi ngày nhận được khoảng 70 triệu đồng tiền cược, riêng thứ 7 và chủ nhật tăng gấp đôi, Hải hưởng hoa hồng 3%.

M.Hải
.
.
.