Bắt 5 nghi can truy sát trong quán ốc làm một người chết

Thứ Hai, 24/03/2014, 03:02
Ngày 23/3, Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) đang tạm giữ hình sự 5 nghi can: Nguyễn Văn Đai (21 tuổi),Thái Thanh Phong (19 tuổi), Nguyễn Văn Sang (21 tuổi), Huỳnh Thanh Bằng (23 tuổi, đều quê quán Đồng Tháp, tạm trú Bình Chánh) và Nguyễn Thanh Tùng (30 tuổi, ngụ Bình Tân) để điều tra xử lý về hành vi “giết người”.

Ngoài ra còn 4 người khác có liên quan được mời về làm việc và Công an huyện Bình Chánh đang truy xét đối tượng Ngân Văn Hợi (23 tuổi, quê  quán Đồng Tháp, tạm trú Bình Chánh). Tất cả những nghi can này liên quan đến vụ ẩu đả tại quán ốc nằm trên địa bàn ấp 1B, xã vĩnh Lộc B, Bình Chánh đêm 20/3 làm Phạm Văn Dũng (24 tuổi, quê quán Ninh Bình, tạm trú Bình Chánh) thiệt mạng.

Theo hồ sơ ban đầu, đêm 20/3, Dũng cùng hai người bạn ngồi nhậu tại quán ốc thuộc ấp 1B, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. tàn tiệc hai người bạn Dũng ra về còn Dũng qua bên bàn của Hợi và Bằng tiếp tục uống. Được một lúc giữa Dũng và Hợi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả. Dũng cầm vỏ chai bia tấn công, đuổi đánh làm Hợi, Bằng phải bỏ chạy.

Tự dưng bị đánh, Hợi và Bằng cay cú gọi điện huy động Đai, Phong, Sang, Tùng và bốn thanh niên khác để tìm Dũng giải quyết.

Phát hiện Dũng còn trong quán ốc, nhóm Hợi lao vào dùng hung khí truy đuổi và đánh Dũng tới tấp làm Dũng gục tại chỗ. Sau khi gây án cả nhóm của Hợi bỏ trốn. Dũng được đưa vào bệnh viện cấp cứu như do vết thương quá nặng đã tử vong

Nghinh Phong
.
.
.