Băng nhóm chuyên đột nhập đường sông lãnh án

Thứ Tư, 22/02/2017, 16:34
Các bị cáo sử dụng ghe chạy dọc bờ sông, lợi dụng những gia đình vắng chủ hoặc giàu có để đột nhập, gây ra 7 vụ trộm, với giá trị tài sản gần 900 triệu đồng. 

Ngày 21-2 TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt các bị cáo: Võ Văn Phấn (40 tuổi) 16 năm tù, Nguyễn Văn Thuận (42 tuổi) 12 năm tù, Võ Toàn Định (26 tuổi) 8 năm tù, Lê Văn Cường (47 tuổi, cùng ngụ TP Vĩnh Long) 4 năm tù và Từ Hiếu Thảo (26 tuổi, ngụ huyện Long Hồ) 14 tháng 19 ngày tù cùng về tội “trộm cắp tài sản).

Các bị cáo tại phiên toà. 

Theo cáo trạng, từ tháng 2-2010 đến tháng 10-2015, lợi dụng ban đêm các bị cáo nói trên dùng ghe của Phấn dạo quanh các tuyến kênh, rạch ven TP Vĩnh Long và huyện Long Hồ để trộm tài sản. Nhóm bị cáo trên lợi dụng những gia đình vắng chủ hoặc những nhà giàu có để đột nhập trộm két sắt, đưa xuống ghe dùng công cụ phá khoá, lấy tài sản bên trong chia nhau tiêu xài.

Cả 5 bị gây ra 7 vụ trộm, lấy đi số tài sản gần 900 triệu đồng. Tại tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, thành khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn hối cải. Tại phiên toà, bị cáo Thảo cũng được trả tự do vì thời gian bị tạm giam bằng mức án toà tuyên phạt. 

Mai Anh
.
.
.