Băng nhóm bảo kê sòng bạc truy sát bảo vệ dân phố

Thứ Năm, 17/03/2011, 23:08
Nghe đàn em báo tin bị bảo vệ dân phố không cho chơi bạc, Thành rủ Linh và vài đối tượng nữa mang theo 2 cây mã tấu và một cây rìu tìm nhóm bảo vệ dân phố và dân phòng để "dằn mặt"...

Ngày 16/3, TAND TP HCM xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng nghị yêu cầu tăng hình phạt đối với bị cáo Huỳnh Minh Thành (40 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP HCM; đối tượng chuyên hành nghề bảo kê sòng bạc tại địa phương) lên 3 năm tù (sơ thẩm 2 năm tù) về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo nội dung vụ án, từ cuối tháng 12/2009, Thành đứng ra tổ chức tụ điểm lắc bầu cua ăn tiền ở phường Hiệp Tân (quận Bình Tân). Tụ điểm này Thành giao cho Huỳnh Kim Dũng và một đối tượng khác quản lý, hằng ngày trả công cho họ 200 nghìn đồng.

Khoảng 23h ngày 31/12/2009, lực lượng dân phòng và bảo vệ dân phố trên đường tuần tra phát hiện tụ điểm trên đang hoạt động liền đuổi đi. Nghe đàn em báo tin, Thành rủ Châu Dương Linh (20 tuổi, ngụ An Giang) mang theo 2 cây mã tấu và một cây rìu đến địa điểm trên.

Lúc này, tại điểm lắc bầu cua, Dũng cũng rủ thêm 3 người bạn đến chuẩn bị đi chém lực lượng dân phòng. Sau đó, Thành lấy số hung khí mang theo, chia cho mỗi tên một món, riêng Thành cũng giữ một cây mã tấu để sử dụng. Sau đó, cả bọn chạy tìm các nhóm bảo vệ dân phố và dân phòng lúc nãy.

Khi đến ngã tư Hòa Bình - Lũy Bán Bích, bọn chúng phát hiện hai anh Hà Trọng Nhân và Mạc Thanh Long (bảo vệ dân phố) vừa ăn tối xong lên xe về nhà liền bám theo đến trước số nhà số 17 Nguyễn Mỹ Ca, phường Hiệp Tân, xe Thành chở Linh liền dừng lại, Linh xuống xe và chém anh Long hai nhát vào đầu, nạn nhân giơ tay đỡ nên bị thương tật ở tay 30% vĩnh viễn.

Tòa đã tuyên phạt Thành 2 năm tù, trong khi bị cáo Linh lĩnh 3 năm tù

H.A.
.
.
.