Băng giang hồ xông vào tiệm internet chém người lãnh án

Thứ Sáu, 30/09/2016, 16:46
Hành vi hỗn chiến, chém người dã man của băng giang hồ này đã bị camera trong quán ghi lại. Vụ án gây xôn xao dư luận, và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trât tự của địa phương...

Ngày 29-9, TAND  quậnThanh Khê, TP Đà Nẵng đã đưa ra xét xử nhóm đối tượng giang hồ do Võ Hoàng Ý cầm đầu xông vào tiệm internet chém người dã man gây hoang mang dư luận.

Theo cáo trạng, chiều 31-3, Hoàng Ý đang uống cà phê thì nhóm 6 đối tượng mang mã tấu đến nhờ Ý đi chém Phi. Hoàng Ý đến bãi đất trống lấy thêm mã tấu giấu sẵn rồi gọi 6 bị cáo còn lại, cùng 6 đối tượng nêu trên đi tìm Phi nhưng không gặp. Tối cùng ngày, Phi hẹn Hoàng Ý thách đấu tại quán internet 242 Trần Cao Vân, quận Thanh Khê. Hoàng Ý cầm đầu nhóm 12 người, mang theo 7 mã tấu đến quán.

Thấy Nguyễn Văn Thanh (16 tuổi), Trương Phi Quốc (17 tuổi), Lê Nhật Thiên (18 tuổi, cùng ngụ phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) và 2 thanh niên đứng trước quán, cả bọn tưởng là nhóm Phi nên xông vào đuổi chém.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Thiên bị chém oan liền chạy vào sâu trong quán, Quốc vấp ngã nên bị Thịnh, Tân, Hoàng Ý chém tới tấp vào đầu, lưng, tay chân. Tân hô to “ai không liên quan thì ngồi im” rồi cả bọn đập phá tài sản trước khi rời đi. Hậu quả, Quốc bị chấn thương sọ não, nứt hộp sọ, thương tích 18%.

Vụ chém người dã man này đã bị camera trong quán ghi lại và gây hoang mang dư luận, xôn xao cộng đồng mạng.

 Xét thấy hành vi quá khích   của các đối tượng gây hậu quả nghiêm trọng đến tính mạng của người khác, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình ANTT của địa phương, Hội đồng xét xử TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt: Các bị cáo phạm tội cố ý gây thương tích gồm: Võ Hoàng Ý (18 tuổi, ngụ tổ 62  phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) lãnh 3 năm tù, Nguyễn Văn Thịnh (20 tuổi, ngụ tổ 4, phường Xuân Hà) và Nguyễn Phước Tân (ngụ tổ 75 phường Hòa Khê) cùng 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Ý (ngụ tổ 51 phường Thanh Khê Đông) 2 năm tù; Nguyễn Đình Nguyên (ngụ tổ 147 phường An Khê) 15 tháng tù; Nguyễn Đại Hiệp (ngụ tổ 103, phường Vĩnh Trung) và Trần Công Duy Thức (cùng 19 tuổi, ngụ tổ 38, phường Thanh Khê Đông, cùng quận Thanh Khê) cùng 1 năm tù.

Đối với 6 đối tượng bạn của Hoàng Ý tham gia hỗn chiến, hiện Công an quận Thanh Khê đang tiếp tục truy xét.

Hoài Thu
.
.
.