Bán biệt thự giả, bị phạt 15 năm tù giam

Thứ Ba, 30/03/2010, 08:27
Theo điều tra của cơ quan Công an, Nguyễn Đức Thọ (30 tuổi, trú ở phường Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội), từng là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản EUROLAND, có trụ sở ở đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Đầu tháng 8/2009, do cần tiền trả nợ ngân hàng, Thọ tự lập ra hợp đồng mua bán biệt thự ở Khu đô thị mới Nghĩa Đô - Cổ Nhuế (huyện Từ Liêm, Hà Nội), sau đó chào bán cho anh Nguyễn Hồng Quang (trú ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) với giá 3 tỷ đồng.

Sau này, anh Quang phát hiện đó là hợp đồng giả nên đã phát đơn kiện Thọ. Ngày 26/3, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Đức Thọ 15 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

P.A
.
.
.