Bản án nghiêm khắc cho vợ chồng buôn ma túy

Thứ Năm, 26/04/2012, 21:05

Ngày 25/4, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Văn Trung, 35 tuổi mức án tù chung thân và vợ là Đặng Thị Hằng (36 tuổi cùng ngụ quận 12) 18 năm tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, Trung là đối tượng nghiện ma túy nặng, từng có nhiều tiền án. Vào tháng 2/2010, sau khi chấp hành xong hình phạt tù Trung cùng vợ mở quán cà phê “Thái Tử” nằm trên quốc lộ 1K, quận 12. Đây là địa điểm để Trung giao nhận và mua bán ma túy với nhiều đối tượng khác. Khi có người cần mua heroin Trung gọi điện thoại cho một đối tượng tên Quang đem đến quán rồi Trung tự dùng cân tiểu ly điện tử để chia nhỏ và giấu nhiều nơi trong quán...

Ngày 12/7/2011, tổ công tác thuộc Cục CSĐT tội phạm ma túy - Bộ Công an phối hợp với Đoàn đặc nhiệm miền Nam - Cục Phòng chống tội phạm ma túy - Bộ đội biên phòng đã ập vào quán cà phê nói trên bắt quả tang Hằng đang cầm một túi nilon bên trong có chứa 1 bánh ma túy, trọng lượng 262,7g.

Khám xét khẩn cấp quán cà phê Thái Tử, Công an còn thu giữ gần 18g heroin được Trung cất giấu trong tủ quần áo, gót giày

A.Huy
.
.
.