Bạc Liêu: Khởi tố, bắt tạm giam một HS thuê sát thủ chém bạn

Thứ Hai, 26/10/2009, 20:05
Đang ngồi uống cà phê với bạn, Hoà và Minh bị Hiền và một người lạ mặt nữa đến dùng dao chém túi bụi. Hoà nhanh chân chạy thoát, Minh không chạy kịp bị chém nhiều nhát vào mặt, tay, lưng, ... đến trọng thương phải đi cấp cứu...

Chiều ngày hôm nay (26/10), Trung tá Liêu Lê Tấn Tới, Trưởng Công an thị xã Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, cơ quan CSĐT Công an thị xã đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Thạch Thanh Hiền (20 tuổi, ngụ ấp Đay Tà Ni, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi), đang là học sinh lớp 12C7 Trường THPT Phan Ngọc Hiển, thị xã Bạc Liêu về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19h ngày 24/10 Trần Hoàng Minh (19 tuổi); Trần Thái Hòa (20 tuổi) cùng ngụ Khóm 7, phường 1, TX Bạc Liêu) ngồi uống nước với Văn Huỳnh Nga (học sinh lớp 12B2 Trường THPH Bạc Liêu) và Trần Thị Huyền (học sinh lớp 12C7 Trường THPT Phan Ngọc Hiển) tại quán cà phê Không Gian (Khóm 2, phường 7) thì bị Thạch Thanh Hiền cùng với một người khác đến chém Hòa và Minh. Hòa chạy thoát, Minh không chạy kịp bị chém nhiều nhát vào mặt, tay, lưng... đến trọng thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

Theo thông tin từ phía nhà trường, cả 3 học sinh nói trên có học lực từ trung bình đến kém, thường xuyên bỏ học…

Hiện vụ việc được cơ quan CSĐT Công an thị xã Bạc Liêu điều tra làm rõ

Văn Đức
.
.
.