Ba thanh niên "ôm" cần sa dạo phố gặp Cảnh sát cơ động

Thứ Bảy, 25/06/2016, 15:12
Đêm 24, rạng sáng 25-6, Tổ công tác tuần tra kiểm soát thuộc Đại đội 9 Trung đoàn Cảnh sát cơ động do Đại úy Nguyễn Văn Nhất làm Tổ trưởng, cùng 3 CBCS khác làm nhiệm vụ trên đường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP Hà Nội đã phát hiện 3 thanh niên đèo nhau trên một xe máy có dấu hiệu nghi vấn nên tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe và kiểm tra hành chính.

3 thanh niên này tự khai tên là Trần Hoàng Bảo (20 tuổi, trú tại khu vực Hasinco, đường Hoàng Đạo Thúy, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội - điều khiển xe máy), sinh viên 1 trường đại học ở Hà Nội; Nguyễn Đình Cường (20 tuổi, trú tại phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) ngồi sau xe mang theo 2 hộp (1 hộp nhựa, 1 hộp kim loại) bên trong chứa thảo mộc khô và một điếu thuốc lá là thảo mộc;  Nguyễn Thanh Hải (16 tuổi, học sinh, trú tại phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn) cùng ngồi phía sau xe máy với Cường.

Cả 3 đối tượng đều khai nhận số thảo mộc và điếu thuốc lá là cần sa do Cường vừa mua được trên đường về thì bị phát hiện bắt giữ.

Tang vật thu giữ.

Sáng cùng ngày Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP Hà Nội đã giám định kết luận số thảo mộc trong 2 hộp nêu trên đều là cần sa, đồng thời thử nước tiểu Cường dương tính về ma túy.

Đối tượng và tang vật đã bị tổ công tác giao cho công an phường sở tại lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Đào Minh Khoa
.
.
.