Án mạng tại quán ốc đêm

Thứ Tư, 17/04/2013, 11:40
Sau khi xảy ra mâu thuẫn với nhóm người tại bàn ốc bên cạnh, Phong bỏ đi đâu đó được một lúc rồi quay lại cùng hai người nữa rồi bất ngờ rút dao đâm nhiều nhát vào những người ngồi bàn bên khiến 1 thanh niên tử vong, 3 người khác (trong đó có 1 phụ nữ) trọng thương...

Phòng CSĐT Công an tỉnh Bình Dương vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Khánh Linh (18 tuổi) và Lê Thanh Phong (26 tuổi), cả hai cùng ngụ xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, Tiền Giang về hành vi giết người. Trước đó, lúc 23h10' ngày 13/4, Linh, Phong và Vũ Văn Đông (22 tuổi, quê quán huyện Kim Đông, Hưng Yên) đi cùng với hai người bạn khác đến nhậu tại quán ốc đêm nằm bên lề đường cạnh Công ty Liên Phát ở phường An Bình, thị xã Dĩ An.

Khi đó, tại quán có bàn nhậu bên cạnh là Trần Chí Linh (29 tuổi, ngụ xã Tân Thuận Tây, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp), Lê Văn Tý (19 tuổi, quê Đồng Tháp), Nguyễn Minh Trí (20 tuổi, quê Vĩnh Long) và Hoàng Thị Thanh Huyền (vợ Trí, 20 tuổi, quê Vĩnh Long). Hai bên phát sinh mâu thuẫn. Sau đó, Phong bỏ đi đâu đó được một lúc rồi quay lại, bất ngờ rút dao thủ sẵn trong người cùng 2 đối tượng đi chung đuổi đánh nhóm bạn của Linh khiến Trí, Huyền, Tý và Chí Linh bị đâm nhiều nhát.

Sau khi gây án, 3 đối tượng bỏ trốn.

Các nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) cấp cứu, nhưng sau đó Linh đã tử vong; Trí và Tý, Huyền bị nhiều vết đâm thấu ngực, bụng; thủng gan…

Tối 14/4, Công an thị xã Dĩ An đã bắt giữ được Linh và Phong

Công Bình
.
.
.