9 con bạc rủ nhau vào sân bóng đá giữa Thủ đô để sát phạt nhau

Chủ Nhật, 06/12/2015, 15:37
Khoảng 22h15 tối 5-12, Tổ công tác Đội CSHS Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã bắt quả tang 9 con bạc đang tham gia sát phạt bằng hình thức xóc đĩa tại phòng bảo vệ của sân bóng đá có địa chỉ tại số 1, đường Phạm Hùng, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Trong đó xác định, Nguyễn Xuân Thương, 27 tuổi, HKTT tại Đông Hưng, Thái Bình hiện đang trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy là đối tượng cầm cái, đang cùng 8 con bạc khác đánh xóc đĩa ăn tiền gồm: Phạm Văn Chung, 42 tuổi, quê quán Từ Sơn, Bắc Ninh; Trịnh Gia Việt, 33 tuổi, HKTT Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội; Vũ Xuân Kỳ, 48 tuổi, HKTT Hạ Hòa, Phú Thọ; Trần Anh Đào, 48 tuổi, HKTT Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy; Đỗ Văn Dương, 41 tuổi, HKTT Thái Thụy, Thái Bình; Nguyễn Đức Cương, 25 tuổi, HKTT tại  Kim Sơn, Ninh Bình; Vũ Văn Cường, 38 tuổi, HKTT tại Vũ Thư, Thái Bình và Trần Văn Cường, 29 tuổi, HKTT tại Từ Sơn, Bắc Ninh. Tất cả các đối tượng trên hiện đều cư trú tại khu vực quận Cầu Giấy và Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

9 con bạc được đưa về trụ sở cơ quan Công an để điều tra.

Khi tổ công tác ập vào, bắt quả tang Thương đang dùng 1 bộ bát đĩa với 4 quân vị hình tròn để làm công cụ đánh bạc. Số tiền các con bạc đặt cửa được nhà cái quy định ở mức từ 10 ngàn đồng đến 1 triệu đồng mỗi ván.

Các con bạc bị lực lượng Công an bắt quả tang đánh xóc đĩa ngay tại chiếu bạc.

Theo một cán bộ điều tra, để triệt phá thành công ổ bạc dưới hình thức xóc đĩa này, các trinh sát đã phải theo dõi di biến động của các đối tượng liên quan trong suốt gần một tháng gần đây. Nhóm bạc này không bao giờ tụ tập ở một địa điểm cố định mà thường xuyên thay đổi. Địa điểm lựa chọn để tụ tập sát phạt lần này là tại một phòng bảo vệ của sân bóng nằm sát khu công trình thi công của một dự án xây dựng dở dang, rất vắng người qua lại, nhằm tránh tai mắt của người dân, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác điều tra.

Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 9 đối tượng trên để điều tra, xử lý về hành vi đánh bạc theo Điều 248 BLHS.

Tâm Phạm
.
.
.