7 năm tù cho kẻ hiếp dâm người bị bệnh tâm thần

Thứ Bảy, 01/08/2009, 12:04
Khoảng tháng 2/2007, ông Mạnh (68 tuổi) đã thực hiện hành vi đồi bại với chị V.T.B. (26 tuổi bị bệnh tâm thần) khi đi tháo nước ngoài ruộng. Hai tháng sau đó, ông Mạnh dụ dỗ chị B. đến nhà cho quà và tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại tại nhà riêng của mình.

Ngày 30/7, TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt 7 năm tù đối với tên Nguyễn Văn Mạnh (68 tuổi, ở Cát Sơn, Phù Cát) về tội "Hiếp dâm".

Khoảng tháng 2/2007, ông Mạnh đã thực hiện hành vi đồi bại với chị V.T.B. (26 tuổi bị bệnh tâm thần) khi đi tháo nước ngoài ruộng. Hai tháng sau đó, ông Mạnh dụ dỗ chị B. đến nhà cho quà và tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại tại nhà riêng của mình.

Ông Mạnh dọa chị B. không được nói với ai cho đến khi, gia đình  phát hiện chị B có thai, đã báo vụ việc với Công an điều tra, thủ phạm chính là ông Mạnh

Lê Hương
.
.
.