500 kg chân gà, thịt heo bốc mùi theo xe khách về Đà Nẵng tiêu thụ

Chủ Nhật, 27/12/2015, 08:40
Chỉ mấy ngày sau nửa tấn thịt heo thối bị phát hiện, Công an TP. Tam Kỳ lại tiếp tục phát hiện xe khách BKS 43B – 011.79 vận chuyện 500kg chân gà, thịt heo, xúc xích không rõ nguồn gốc “tuồn’ về Đà Nẵng tiêu thụ.


Ngày 27-12, tin từ Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, khoảng 5 giờ sáng 26-12, trên tuyến QL 1A, đoạn qua đường Nguyễn Hoàng (TP Tam Kỳ), lực lượng công an TP Tam Kỳ đã chốt chặn, kiểm tra và phát hiện xe khách BKS 43B-011.79 chạy theo hướng TP Hồ Chí Minh - Đà Nẵng chở gần 500 kg chân gà, thịt heo và xúc xích không rõ nguồn gốc.

Lực lượng Công an TP Tam Kỳ đang kiểm tra tạm giữ lô hàng trên.

Qua kiểm tra, lực lượng công TP Tam Kỳ đã phát hiện bên trong hầm xe gồm: Chả chay 36,5 kg, thịt heo 100 kg, xúc xích hồ lô 61kg, chân gà rút xương 64kg và chả viên chay 100kg. Ngoài ra, còn quần, áo, vãi không rõ nguồn gốc. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế đã không có giấy tờ, hóa đơn chứng minh rõ số hàng hóa này nên lực lượng công an TP Tam Kỳ đã tạm giữ số hàng hóa trên để có biên pháp xử lý theo pháp luật.

Trước đó, trưa ngày 22-12 trong lúc TTKS tại Km 960 QL1A đoạn qua xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn (Quảng Nam), Trạm CSGT Thăng Bình phát hiện xe khách Kim Liên BKS 77B-004.65, do tài xế Đỗ Duy Khánh (47 tuổi, trú đường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn, Bình Định) điều khiển chở 500kg tấn thịt heo thối chứa trong 4 bao tải lớn được giấu trong thùng xe.

Chân gà, thịt heo, xúc xích không rõ nguồn gốc.

Theo lực lượng chức năng, đây là số thịt heo nái già được chủ lô hàng dùng đèn khò và dùng hóa chất tẩm ướp để giả thịt heo rừng rồi chở từ Bình Định ra Đà Nẵng tiêu thụ.

Hoài Thu
.
.
.