Quận 2, TP Hồ Chí Minh:

4 tên cướp bằng hung khí và thuốc gây mê sa lưới

Chủ Nhật, 03/07/2005, 20:57

3 tên cướp từ 13 - 17 tuổi dùng dao định cướp xe máy.

Rạng sáng 1/7, chị Trịnh Thị Tình, 32 tuổi ngụ ở số 18, khu phố 5, phường Long Bình, quận 9 đang trên đường đến chợ cá Bình Trưng Đông (quận 2). Vừa quẹo xe máy vào đường Đỗ Xuân Hợp, phường An Phú, quận 2 thì chị bị 3 thanh niên đi trên chiếc xe Dream Trung Quốc mang biển số 92K2-2404 ép xe và dùng dao đe dọa yêu cầu chị đưa xe.

Chị Tình không những không làm theo lời chúng mà còn tăng ga chạy nhanh hơn và bọn chúng đuổi theo ép xe chị thêm 2 lần nữa nhưng không thành. Đến gần chợ cá phường Bình Trưng Đông có nhiều người qua lại, chị Tình  hô hoán: "Cướp, cướp". Lúc đó, Công an phường Bình Trưng Đông và lực lượng dân phòng đang tuần tra tại đây đã đuổi theo bắt giữ 3 tên cướp trên.

Đó là Phạm Trung Tuấn, 17 tuổi, hộ khẩu ở tỉnh Hà Tây; Phạm Đức Minh, 16 tuổi, ngụ 9/13 Bình Hưng Hòa và Trương Văn Hiếu (13 tuổi), thường trú huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, tạm trú nhà không số đường Gò Dầu (tất cả đều thuộc phường Tân Quý, quận Tân Phú).

Cũng trong ngày 1/7, Công an phường Thảo Điền, quận 2, bắt giữ Phạm Quốc Huy, 34 tuổi, sống lang thang. Cách đây hơn 7 tháng, Huy đã dùng thuốc gây mê cướp tại khu vực nhà trọ phường Bình Thọ, quận Thủ Đức.

Nạn nhân là chị Vũ Thị Quý, 30 tuổi, ngụ xã Hải Phúc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định bị cướp xe Attila biển số 51X8-1055, 16 triệu đồng, 700 USD và 1 ĐTDĐ

T.T.
.
.
.