31 đối tượng khai thác than “thổ phỉ” hầu tòa

Thứ Sáu, 13/07/2012, 15:21
Sáng 11/7, tại TP Hạ Long, TAND tỉnh mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án Phạm Văn Ngọc cùng đồng bọn phạm tội vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên. 31 bị cáo đã phải ra trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, tháng 12/2011, Công an TP Hạ Long phát hiện tại vườn nhà Bùi Thị Huyền, ở tổ 64, khu 5, phường Cao Xanh một cửa lò cùng 21 đối tượng đang khai thác than trái phép, thu tại chỗ nhiều tang vật cùng 2 tấn than cám. Kết quả giám định cho thấy đường lò dài hơn 200m, khối lượng than đã khai thác khoảng 330 tấn, trị giá trên 900 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định ngoài số đối tượng đã bị bắt quả tang còn có nhiều đối tượng khác ở TP Hạ Long. Trong đó, Phạm Văn Ngọc, 28 tuổi, trú tại phường Trần Hưng Đạo là kẻ đầu tư tiền mua sắm công cụ, thuê người khai thác than. Tại phiên tòa sơ thẩm, 31 bị cáo bị truy tố theo khoản 2, điều 172, Bộ luật Hình sự. Phiên toà sẽ diễn ra trong 2 ngày 11 và 12/7

Minh Châu
.
.
.