29 đối tượng trong đường dây đánh bạc tiền tỷ bị khởi tố

Chủ Nhật, 26/02/2017, 11:01
Ngày 25-2, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, sau một thời gian phân loại, lấy lời khai của từng đối tượng trong đường dây đánh bạc trên 1,1 tỷ đã ra quyết định khởi tố 29 đối tượng.

Trong đó, 9 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và gá bạc cùng trú tại huyện Gia Viễn (Ninh Bình) gồm: Phạm Văn Nam (30 tuổi), có 2 tiền án về tội đánh bạc; Bùi Đức Mỹ (26 tuổi); Bùi Công Thà (20 tuổi); Bùi Văn Công (28 tuổi); Bùi Công Anh (25 tuổi); Đinh Tuấn Ngọc (42 tuổi); Bùi Duy Anh (26 tuổi); Hà Văn Công (35 tuổi) và Bùi Xuân Tuấn (27 tuổi), riêng Tuấn do bị thương tật ở chân, cơ quan Công an cho tại ngoại để điều tra xử lý sau. Cơ quan điều tra còn khởi tố 20 bị can khác về hành vi đánh bạc.

Theo Đại tá Đinh Văn Định, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình, đây là ổ nhóm tổ chức đánh bạc lớn thứ hai từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được triệt phá (năm 2014, lực lượng Công an triệt phá ổ nhóm đánh bạc, thu giữ hơn 3 tỷ đồng).

Các đối tượng chủ mưu thường xuyên lôi kéo khoảng 25 đến 30 con bạc trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam đến đánh bạc, với số tiền huy động vào việc đánh bạc đặc biệt lớn, hàng tỷ đồng mỗi ngày.

Trước đó, ngày 17-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã khám phá chuyên án, bắt quả tang 39 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại nhà Hà Văn Công, trong đó có 28 đối tượng ở tỉnh Ninh Bình, 8 đối tượng ở tỉnh Hà Nam, 2 đối tượng ở tỉnh Nam Định và TP Hà Nội 1 đối tượng, thu giữ hơn 1,1 tỷ đồng; 1 ôtô; 2 xe máy; 3 kiếm các loại cùng nhiều giấy tờ liên quan đến việc cho vay tiền đánh bạc, mua bán lô đề.

Hiện trường bắt quả tang sới bạc.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Vào đầu tháng 2, Phạm Văn Nam cùng với Bùi Văn Công, Bùi Đức Mỹ bàn bạc với nhau đứng ra mở sới bạc xóc đĩa để lôi kéo các con bạc trong và ngoài tỉnh tham gia để thu lời bất chính.

Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan Công an, bọn chúng hoạt động hết sức tinh vi, thường cho các con bạc tập trung tại quán café “Bin” ở huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.Sau đó, sử dụng xe ôtô 16 chỗ tới đón, đưa các con bạc đi lòng vòng trên nhiều tuyến đường dài hàng chục km rồi mới đến địa điểm đánh bạc. 

Bên cạnh đó, mỗi ngày, bọn chúng tìm một địa điểm khác nhau không theo quy luật để tổ chức đánh bạc. Đơn cử, thay đổi địa điểm tổ chức đánh bạc ở địa bàn huyện Gia Viễn vài ngày rồi chuyển sang địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam và ngược lại. 

Khi quay lại địa bàn huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình hoạt động thì chúng lại tổ chức tại các địa điểm khác với những lần trước và chỉ chọn nhà kiên cố với nhiều lớp cửa bảo vệ, bố trí nhiều đối tượng cảnh giới và lắp đặt hệ thống camera quan sát nhiều hướng khác nhau.

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá ổ nhóm tổ chức đánh bạc trên. Tuy nhiên, do thủ đoạn hoạt động của ổ nhóm trên hết sức tinh vi, thường xuyên thay đổi địa điểm, thời gian, quy luật hoạt động... nên công tác trinh sát gặp rất nhiều khó khăn và mất một thời gian kéo dài.

Song với tinh thần quyết tâm đấu tranh, trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo lực  lượng trinh sát quyết liệt đeo bám, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để theo dõi sới bạc này và triệt phá thành công.

Đáng chú ý, trong 29 đối tượng bị khởi tố, có một đối tượng nữ là Trần Thị Bình (31 tuổi), trú tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Được biết, Bình mở quán kraoke tại nhà, dù có 2 con nhưng rất ham mê đánh bạc. Do đang nuôi con nhỏ nên Trần Thị Bình được cơ quan Công an cho tại ngoại, xử lý sau.

Ghi nhận chiến công xuất sắc, tinh thần mưu trí, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã khen thưởng cho tập thể và 3 cá nhân của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh trong đấu tranh khám phá chuyên án trên.

Minh Hiền
.
.
.