20 năm tù cho đôi tình nhân thuê ôtô tự lái đem cầm đồ

Thứ Bảy, 27/06/2009, 10:52

TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Dũng, ở quận Hai Bà Trưng 12 năm tù và bị cáo Nguyễn Thị Bích Ngọc, ở quận Đống Đa 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn thuê xe ôtô tự lái, Ngọc và Dũng đã lừa thuê xe ôtô đem đi cầm cố để đánh bạc...

Ngày 7/2/2006, Dũng - Ngọc tới chỗ anh Tuấn Anh, ở Hà Nội thuê chiếc xe Jolie với giá 600.000 đồng/ngày, thuê trong thời gian một tháng nhưng đến hẹn không thấy mang xe trả. Chiếc ôtô Jolie, Dũng - Ngọc đem cầm đồ tại quận Thanh Xuân lấy 140 triệu đồng.

Dũng - Ngọc lên sòng bài biên giới Tây Ninh và Campuchia đánh bạc. Bị thua sạch túi, Dũng lại đem chiếc xe thuê khác đặt cho chủ sòng bạc casino Hồ Xuân Tân (quốc tịch Campuchia) lấy 5.000 USD...

Đến ngày 26/2/2008, Dũng bị bắt. Gần 9 tháng sau, Ngọc bị bắt. Chúng khai nhận đã lừa được 4 chiếc xe ôtô tự lái của các cá nhân và công ty cho thuê xe, tổng trị giá lên đến gần 1,4 tỷ đồng

Nguyễn Phương
.
.
.