2 con voọc chà vá chân đỏ bị sát hại

Thứ Năm, 18/10/2012, 12:22
Chiều 17/10, Công an huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng cho biết, được sự phối hợp của Công an huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, đơn vị đã bắt Trương Qúy Ba (58 tuổi) và Triệu Văn Hoàn (31 tuổi), cùng trú xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang, di lý về Đà Nẵng, xử lý về hành vi sát hại 2 cá thể voọc chà vá chân đỏ thuộc nhóm IB (Nhóm nghiêm cấm săn bắn và sử dụng vì mục đích thương mại).

Trước đó, Ba, Hoàn cùng Lý Văn Tiếp (20 tuổi) và Lý Văn Thể (32 tuổi), ở xã Tân Tiến, rủ nhau vào rừng Hòa Bắc, Hòa Vang tổ chức săn voọc và đã dùng súng săn bắn chết 2 con voọc đem xẻ thịt (một con đã sấy khô) thì bị lực lượng chức năng tuần tra phát hiện. Ngay sau đó, cả 4 đối tượng lẩn trốn về quê, qua điều tra Công an bắt được Ba và Hoàn; hiện đang kêu gọi Tiếp và Thể ra đầu thú

T.C.
.
.
.