2 anh em rủ nhau đi cướp giật Iphone 6

Thứ Hai, 19/10/2015, 15:56
Đam điều khiển xe máy áp sát để Nam ngồi sau giật mạnh chiếc điện thoại Iphone 6. Chị Tuyết bất ngờ nhưng vẫn kịp hô hoán, hai đối tượng bỏ chạy nhưng đã bị Công an bắt giữ.

Ngày 19/10, cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã khởi tố, tạm giam Đinh Phương Nam (SN 1998), trú tại Hoàng Mai, Hà Nội và Đinh Thế Đam (anh họ Nam, 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, SN 1989), trú tại Lê Văn Lương (Thanh Xuân) về hành vi cướp giật tài sản.

Công an dẫn giải hai đối tượng Nam và Đam.
Đam và Nam tại cơ quan Công an.

Khoảng 14h ngày 15/10, Đam chở Nam bằng xe máy đến khu vực phường Nhân Chính (Thanh Xuân) phát hiện chị Đặng Thị Hồng Tuyết (26 tuổi), trú tại Thanh Oai, Hà Nội trên tay cầm điện thoại iPhone 6 đứng trên vỉa hè trước cửa một ngân hàng, Đam điều khiển xe máy áp sát để Nam ngồi sau giật mạnh chiếc điện thoại Iphone 6.  

Chị Tuyết bất ngờ nhưng vẫn kịp hô hoán, hai đối tượng bỏ chạy đến đường Lê Văn Lương kéo dài thì bị lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an quận Thanh Xuân truy đuổi, bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Nam khai nhận, từ năm 2012, Nam đã cùng Đam tham gia nhiều phi vụ cướp giật tài sản. Sau đó, Đam đi tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Nam tiếp tục cấu kết với em trai của Đam tên là Hiện tham gia cướp giật tài sản và trong 1 vụ Hiện đã bị bắt và đi tù, Nam may mắn chạy thoát.

Đầu năm 2015, biết Đam mới ra tù cần tiền để phục vụ nàng tiên “nâu”, Nam và Đam rủ nhau đi cướp giật tài sản, từ đầu năm đến nay, các đối tượng đã gây ra khoảng 8 vụ trên địa bàn Hà Nội.

Minh Hiền
.
.
.