16 năm tù cho kẻ sát hại bà nội

Thứ Sáu, 26/09/2008, 13:40

Bức xúc vì bà nội chia lô, bán đất trên thửa đất mang tên mình và việc thường xuyên bị bà mắng chửi, đêm 30/4, Thiện đã cầm dao sang nhà bà nội và ra tay sát hại bà.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, Võ Văn Thiện (38 tuổi), ở Thạnh Đức 2, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi), là cháu ruột của bà Phạm Thị Sành (84 tuổi), cùng ở thôn Thạnh Đức 2.

Chỉ vì bức xúc chuyện bà nội Phạm Thị Sành chia lô, bán đất trên thửa đất Võ Văn Thiện đứng tên, và việc bà Sành thường chửi bới vợ chồng Thiện nên 1h sáng 30/4, Võ Văn Thiện cầm khúc cây và con dao đến nhà bà nội. Trong lúc bà Sành đang ngủ, Thiện ra tay sát hại bà Sành rồi về nhà ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Đến ngày 7/5, Võ Văn Thiện bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh bắt. Tại phiên tòa sáng 24/9, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Võ Văn Thiện 16 năm tù giam

Thành Sự
.
.
.