108 năm tù cho băng "dùng súng Rulo cướp ôtô"

Thứ Năm, 12/07/2012, 11:51
Sau khi thuê xe của anh Quốc, băng cướp do Trần Nhạc Minh cầm đầu dùng súng Rulo khống chế, pha thuốc ngủ bắt anh Quốc uống rồi ném anh xuống đường, cướp ôtô.
>> Minh "yakuza” và những vụ cướp bằng súng tự chế

Ngày 11/7, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt các bị cáo Trần Nhạc Minh (42 tuổi, ngụ quận 10) mức án 20 năm tù, tổng hợp hình phạt bản án trước chưa thi hành bị cáo này phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù; Trần Hán Quang (29 tuổi) 16 năm tù, tổng hợp hình phạt bản án trước chưa thi hành là 30 năm tù; Lê Trung Dũng (27 tuổi) 14 năm tù; Ngô Văn Bảo (30 tuổi) 12 năm tù và Huỳnh Văn Tường 10 năm tù, tổng hợp hình phạt bản án trước chưa thi hành là 22 năm tù cùng về tội "cướp tài sản".

Theo cáo trạng, mặc dù đã có 6 tiền án nhưng sau khi ra tù, Trần Nhạc Minh không tu chí làm ăn mà vẫn tiếp tục phạm pháp. Để có tiền tiêu xài, đầu tháng 10/2010, Minh lên kế hoạch đi cướp xe ôtô rồi rủ đồng bọn (đều đã có tiền án) cùng thực hiện.

Khoảng 2h ngày 17/10/2010, khi xe chạy qua thị trấn Trảng Bàng được khoảng 6km thì Minh và Dũng dùng súng Rulo khống chế anh Quốc, lấy thuốc ngủ pha sẵn trước đó bắt anh Quốc phải uống. Bảo lên cầm lái ôtô rồi cho xe về lại TP Hồ Chí Minh. Khoảng 3h20' ngày 17/10/2010, khi đến đường 20, khu vực nghĩa trang Gò Dưa, phường Bình Chiểu, Thủ Đức thấy vắng người qua lại, cả nhóm dừng xe khiêng Quốc vứt xuống đường rồi tẩu thoát

A.Huy
.
.
.