Khu vực hiện trường vụ sạt lở khiến 3 cháu nhỏ tử vong ở huyện Ba Vì (Hà Nội) vẫn ngổn ngang gạch, đất. Lực lượng chức năng đang tiếp tục khám nghiệm, điều tra vụ việc.
Khu vực hiện trường vụ sạt lở khiến 3 cháu nhỏ tử vong ở huyện Ba Vì (Hà Nội) vẫn ngổn ngang gạch, đất. Lực lượng chức năng đang tiếp tục khám nghiệm, điều tra vụ việc.
Ngày 14/2 (tức mùng 5 Tết), ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Lễ Tết Nguyên đán Giáp Thìn dài 7 ngày, lực lượng CSGT Hà Nội cùng với Công an địa bàn đã triển khai 100% quân số từ sớm trên khắp các tuyến đường, cửa ngõ Thủ đô để đảm bảo TTATGT, đón người dân trở lại thành phố.
Theo ghi nhận của PV Báo CAND, trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (mùng 5 Tết), nhiều điểm du xuân nổi tiếng của Hà Nội tiếp tục tấp nập khách. Công tác tổ chức đón tiếp, đảm bảo an ninh trật tự, trông giữ phương tiện giao thông được đảm bảo.
Chợ chỉ họp duy nhất một lần trong năm vào đêm mồng 4, rạng sáng mùng 5 tháng Giêng, mang đầy vẻ huyền bí, "ma mị", trở thành hình thức sinh hoạt văn hóa mang đậm màu sắc tín ngưỡng dân gian của người dân tại làng Ó (nay là làng Xuân Ổ, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh)
Mật độ giao thông tại điểm cuối cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ tăng cao từ trưa ngày 13/2 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán Giáp Thìn), các chiến sĩ CSGT cùng với CSCĐ được bố trí cắm chốt ứng trực phân luồng, điều tiết giao thông tại đây để đón người dân trở về Hà Nội.
Tết đến Xuân về là dịp để các gia đình đoàn viên, sum vầy bên người thân. Nhưng với CBCS Cảnh sát 141 (Công an TP Hà Nội) vẫn lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, đảm bảo ANTT trên từng cung đường, tuyến phố Thủ đô để nhân dân dân đón chào năm mới 2024.
Trước thời khắc chuyển giao sang năm mới Giáp Thìn 2024, người dân Thủ đô Hà Nội được chứng kiến màn trình diễn màn biểu diễn nghệ thuật sắp đặt của hàng nghìn thiết bị bay không người lái trên bầu trời. Có rất nhiều người dân đã tập trung về những khu vực xung quanh Hồ Tây để chiêm ngưỡng màn biểu diễn này.
Sắc Xuân đang len lỏi trong từng mái nhà và trên tất cả những cung đường. Những chiến sĩ CSGT vẫn thức khuya dậy sớm với những ca trực xa gia đình để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giữ bình yên cho nhà nhà đón Tết trong niềm vui trọn vẹn.
Sương mù dày đặc sáng 2/2 bao phủ khắp TP Hà Nội khiến giao thông Thủ đô gặp rất nhiều khó khăn, tầm nhìn giảm mạnh nên các phương tiện phải bật đèn để di chuyển.
Sáng 1/2, Sở GTVT Hà Nội chính thức cho hoạt động thí điểm làn đường dành riêng cho xe đạp đầu tiên ở Thủ đô với lộ trình tuyến ven sông Tô Lịch đoạn từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy.
Năm nào cũng vậy, khi Tết Nguyên đán đến gần cũng là lúc mà người dân làng xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) thêm phần bận rộn cho công việc bởi đây là thời gian mà lượng khách đặt xôi cúng lễ tăng cao. Không khó để thấy hình ảnh nhà nhà, người người “đỏ lửa” từ sáng đến đêm, "ăn ngủ cùng xôi".
Ngày 30/1, Phòng CSGT Hà Nội đồng loạt triển khai các tổ công tác đặc biệt tuần tra, cắm chốt xử lý vi phạm TTATGT trên khắp các tuyến quốc lộ qua địa bàn Thủ đô.
Đối với những CBCS của Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Tây Bắc, Bộ Tư lệnh CSCĐ, Bộ Công an, cái rét như "cắt da cắt thịt" ở miền biên viễn đã trở nên quá quen thuộc. Dù thời tiết khắc nghiệt nhưng trên thao trường, những khuôn mặt rắn rỏi vẫn miệt mài tập luyện; những bước chân hành quân vẫn lặng thầm xuyên rừng, xuyên núi, tất cả vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
Dày đặc các hoạt động giàu tính trải nghiệm về Tết cổ truyền của đất Kinh kỳ và nhiều vùng, miền khác trên cả nước, “Tết Việt – Tết Phố 2024” diễn ra từ ngày 28/1 – 28/2 tại các điểm di tích trong khu trung tâm Thủ đô, thuộc Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội.
Trong thời tiết mưa phùn rét đậm, lực lượng CSGT Thủ đô ứng trực từ sáng sớm làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng giao thông trong giờ cao điểm sáng giúp người dân đi làm và đi học thuận lợi.
Những ngày cuối năm, lượng hàng hóa vận chuyển gia tăng khiến tần suất hoạt động của xe ba bánh, xe ba gác tự chế trên các tuyến phố của Thủ đô trở nên dày đặc. Các hành vi vi phạm về TTATGT của người điều khiển phương tiện này vì thế cũng gia tăng gây bức xúc dư luận.
Ngày 11/1, tại lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt Đơn vị Cảnh sát Gìn giữ hòa bình số 1 đã diễn tập một số tình huống giả định với các nội dung sát với thực tiễn thực thi nhiệm vụ tại phái bộ của lực lượng Cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.