Triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ xuất khẩu vải thiều

Thứ Sáu, 10/05/2024, 05:04

Do thời tiết không thuận lợi, sản lượng vải thiều của tỉnh Hải Dương, Bắc Giang dự kiến giảm hơn với các năm trước. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nhiều doanh nghiệp (DN), đơn vị đã đến tìm hiểu, ký kết hợp tác sản xuất, tiêu thụ vải thiều.

Tại Hội nghị Xúc tiến tiêu thụ vải thiều Thanh Hà và nông sản của Hải Dương với hệ thống Thương vụ Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài do Sở Công Thương Hải Dương sẽ phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) và UBND huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) tổ chức ngày 9/5, bà Vũ Thị Kim Phượng, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hải Dương cho biết, vải thiều là một trong 8 loại nông sản chủ lực của tỉnh. Vải thiều Hải Dương được thu hoạch từ tháng 5 đến tháng 7 hàng năm.

z5424222200353_cd772c1b052c33bc86b9c79085ee2ffc.jpg -0
Quả vải tươi Việt Nam được nhiều thị trường nước ngoài ưa chuộng.

“Diện tích trồng vải thiều của Hải Dương là 8.850ha, trong đó có 2.750ha vải sớm. Riêng huyện Thanh Hà có 2.385ha trồng vải thiều. Những năm trước, sản lượng vải thiều của tỉnh Hải Dương đạt khoảng 55.000- 60.000 tấn, nhưng năm nay, do ảnh hưởng của thời tiết, sản lượng dự kiến chỉ đạt 40.000- 45.000 tấn”.

Hiện, Hải Dương có 52 vùng trồng đã được cấp chứng nhận VietGAP và GlobalGAP, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu (XK) sang các thị trường cao cấp như: Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Mỹ, Hàn Quốc, Malaysia, Bỉ, Hà Lan, Séc, Thái Lan, Singapore và một số nước thuộc khu vực Trung Đông, ASEAN. Trong đó, lượng cung ứng ra tỉnh ngoài (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh khác) bình quân khoảng 20.000 tấn; XK sang Trung Quốc khoảng 15.000 tấn.

Hiện, vải sớm ở Thanh Hà bắt đầu cho thu hoạch. Năm nay sản lượng thấp, quả vải mọc không đều nên nông dân thu hoạch rất vất vả. Thanh Hà hiện có 1.900ha vải sớm, tập trung ở các xã khu Hà Đông. Các trà vải sớm gồm: U trứng trắng, trứng gai, u hồng, tàu lai. Các trà vải này sẽ cho thu hoạch lần lượt đến giữa tháng 6. Giá vải dự báo sẽ cao hơn mọi năm.

Theo bà Vũ Thị Kim Phượng, bên cạnh thuận lợi, XK vải thiều vẫn đang gặp một số khó khăn về thông tin thị trường, rủi ro khi thanh toán quốc tế hoặc công tác mở rộng thị trường còn hạn chế…

Tại Bắc Giang, sản lượng toàn tỉnh ước đạt 100 nghìn tấn (trong đó vải sớm khoảng 50.000 tấn; vải chính vụ 50.000 tấn). Thời gian thu hoạch vải thiều sớm từ ngày 20/5; vải thiều chính vụ từ ngày 10/6 đến 30/7/2024. Bắc Giang coi trọng tất cả các thị trường. Trong đó, đối với thị trường XK, Bắc Giang tiếp tục duy trì XK quả vải tươi và vải thiều chế biến. Trung Quốc được xác định là thị trường truyền thống, có quan hệ hợp tác nhiều năm qua.

Giám đốc Sở Công Thương Trần Quang Tấn cho biết, hiện nay đã có nhiều DN, thương nhân Trung Quốc - khách hàng truyền thống chuẩn bị cho việc giám sát thu mua, tiêu thụ vải thiều tại huyện Tân Yên và huyện Lục Ngạn. Các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã chủ động, sẵn sàng chuẩn bị điều kiện và cam kết tạo thuận lợi, hỗ trợ người trồng vải, DN, thương nhân trong thu hoạch, chế biến, tiêu thụ, XK vải thiều; cung cấp các dịch vụ hậu cần tốt nhất như: Vốn, nguồn điện, thùng xốp, đá cây, vệ sinh môi trường, kho, bãi tập kết phương tiện vận tải, các điểm cân, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và các dịch vụ khác. Tuy nhiên, chi phí logistics vẫn cao; vải thiều vẫn chủ yếu được tiêu thụ, XK dưới dạng quả tươi; sản lượng được chế biến đóng hộp, ép nước, sấy khô còn hạn chế.

Thông tin về thị trường nhập khẩu, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Trưởng Chi nhánh thương vụ Việt Nam tại Boston (Mỹ) cho biết, vải thiều Việt Nam rất “được giá” và được bán rộng rãi tại phía Tây Nam Hoa Kỳ. Để XK được quả vải vào Hoa Kỳ, bên cạnh việc đáp ứng các tiêu chí khắt khe về chất lượng, DN cần chuẩn bị trước cho các thủ tục xuất nhập khẩu từ 1-2 năm, để tránh lúng túng. Ngoài ra, DN cần liên kết với đối tác đáp ứng đủ các điều kiện của thị trường; nên XK vải thiều đã chế biến để được giá cao thay vì XK quả vải tươi.

Dự báo, thời gian tới, lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn; cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai) ngày càng tăng, đặc biệt đối với mặt hàng hoa quả tươi vì đang trong thời điểm thu hoạch tại các tỉnh phía Nam và cao điểm của XK quả vải tươi, do vậy, các đơn vị tại khu vực cửa khẩu đã sẵn sàng, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động XK quả vải tươi (vải thiều).

Lưu Hiệp
.
.
.