Việt Nam về mốc 3.700 F0, thấp nhất trong 9 tháng qua

Chủ Nhật, 01/05/2022, 17:59

Hôm nay 1/5, cả nước ghi nhận 3.713 ca nhiễm COVID-19 mới, thấp nhất trong 9 tháng qua. Trong ngày chỉ có 1 ca tử vong.

Theo bản tin của Bộ Y tế, hôm nay chỉ có 53 tỉnh ghi nhận ca mắc COVID-19 với 3.717 F0, thấp nhất trong 9 tháng qua. So với ngày hôm qua, cả nước giảm 1.392 F0.

Hà Nội chỉ còn 795 F0. Các tỉnh phía Bắc và miền Trung cũng giảm sâu như Nghệ An có 210 ca, Yên Bái 200 ca, Quảng Ninh 198 ca, Phú Thọ 170 ca.

Như vậy, trung bình trong 7 ngày qua, số ca mắc là 6.552 ca/ngày. 

Việt Nam về mốc 3.700 F0, thấp nhất trong 9 tháng qua -0
Số ca mắc COVID-19 mới của Việt Nam thấp nhất trong 9 tháng qua. (Ảnh: Nhật An)

Bệnh nhân nặng tiếp tục giảm còn 475 ca đang điều trị, trong đó chỉ có 47 ca thở máy, 2 ca ECMO, còn lại thở oxy.

Bộ Y tế cho biết, hôm nay chỉ có 1 ca tử vong tại Bến Tre. Như vậy, trong nhiều ngày qua Hà Nội và TP Hồ Chí Minh không ghi nhận ca tử vong nào. Hà Nội còn hơn 200 ca COVID-19 đang phải điều trị tại bệnh viện, số còn lại cách ly tại nhà.

Tính tới nay Việt nam đã có 10.653.526 người nhiễm COVID-19, đã chữa khỏi cho 9.264.366 người; 43.042 người tử vong.

Bộ Y tế cho hay, tới chiều 1/5 cả nước đã tiêm được gần 215 triệu liều vaccine phòng COVID-19, trong đó trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã tiêm được trên 1,5 triệu liều.

Trần Hằng
.
.
.