Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng cứu chữa người bệnh

Thứ Bảy, 27/11/2021, 18:09

Chiều 27/11, tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Bộ Y tế, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế mạc và trao giải Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XX.

Tham dự có Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia; ông Phạm Văn Tác, Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế; ông Nguyễn Minh Triết, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch thường trực Hội sinh viên Việt Nam; PGS.TS Phạm Bảo Sơn, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Về phía Hội đồng giám khảo có GS.TS Phạm Gia Khánh, nguyên Giám đốc Học viện Quân y, Chủ tịch Hội đồng giám khảo; GS Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị.

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng cứu chữa người bệnh -0
Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại Lễ bế mạc Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XX

Theo GS Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, sau 3 ngày diễn ra các hoạt động của Hội nghị, các chương trình khoa học bổ ích bao gồm chương trình Tọa đàm khoa học với Chủ đề “Tuổi trẻ ngành y trong phong trào phòng, chống dịch bệnh COVID-19”; đặc biệt với 315 đề tài báo cáo khoa học và Video kỹ thuật của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học và các y, bác sĩ trẻ của 39 đơn vị trong toàn quốc cùng với 26 báo cáo khoa học, Video kỹ thuật bằng tiếng Anh đã mang đến cho Hội nghị những sản phẩm khoa học chất lượng cao. Hội nghị đã trình chiếu các kỹ thuật mới ứng dụng trong điều trị cứu chữa cho người bệnh.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chia sẻ: Chúng ta trải qua gần 2 năm đương đầu với đại dịch COVID-19 với nhiều khó khăn và thử thách. Trong đại dịch đã xuất hiện nhiều tấm gương nhà khoa học đóng góp nghiên cứu của mình cho công tác phòng chống dịch, tự nguyện đi vào tâm dịch để tham gia công tác phòng chống dịch nhưng không quên công việc nghiên cứu khoa học. Bộ Y tế đánh giá cao sự cố gắng của các nhà khoa học trẻ.

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng cứu chữa người bệnh -0
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long và GS.TS Phạm Gia Khánh trao giải cho nhóm tác giả đạt giải Xuất sắc

Bộ trưởng Bộ Y tế kêu gọi mạng lưới nhà khoa học trẻ ngành y tiếp tục kết nối, phát huy tính sáng tạo trong nghiên cứu khoa học để có những đề tài ứng dụng vào thực tiễn cứu chữa người bệnh. Đồng thời cơ quan nhà nước phải có chính sách thu hút và có phần thưởng xứng đáng với các nhà khoa học.

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng cứu chữa người bệnh -0
GS.TS Trần Bình Giang và ông Phạm Văn Tác trao giải cho nhóm tác giả đạt giải Nhất.

Tại buổi lễ đã trao tặng Kỷ niệm chương cho 23 cá nhân; tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc và 26 cá nhân đạt giải xuất sắc; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cho 8 tập thể Đoàn thanh niên có thành tích xuất sắc.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 29 giải Nhất, 58 giải Nhì và 58 giải Ba cho cá nhân đạt giải thi báo cáo khoa học và Video kỹ thuật; 2 cá nhân được nhận giải báo cáo viên trẻ tuổi nhất; 6 cá nhân đạt giải báo cáo viên bằng tiếng Anh...

 

;

Trần Hằng
.
.
.