Ngày Tết làm việc tất bật của một bệnh viện tuyến cuối

Thứ Năm, 26/01/2023, 18:13

Trong các ca cấp cứu vào Bệnh viện Việt Đức sáng mùng 5 Tết, có 1 ca tai nạn giao thông (TNGT) do rượu bia. Theo thống kê của Bệnh viện Việt Đức, trong những ngày Tết, bệnh nhân TNGT vào cấp cứu do rượu bia giảm mạnh.

Có mặt tại Bệnh viện Việt Đức vào sáng mùng 5 Tết, theo ghi nhận của phóng viên Báo CAND, tại Khoa Cấp cứu liên tục có bệnh nhân vào nhập viện.

Trong các ca nhập viện do TNGT vào sáng mùng 5 Tết, có nam bệnh nhân Nguyễn Văn H. (21 tuổi ở huyện Nga Sơn, Thanh Hoá) được chuyển từ tuyến dưới lên trong tình trạng chấn thương nặng vùng đầu mặt, không tỉnh táo, uống bia khi tham gia giao thông.

Theo mẹ của nam bệnh nhân, vào lúc 23h ngày mùng 4 Tết, sau cuộc liên hoan, nam thanh niên đèo bạn trên đường về nhà thì bị tai nạn. Bệnh nhân có uống một chút bia, do lạ xe (đi xe máy côn tay của bạn) lại chạy nhanh, phanh gấp, vướng ổ gà nên tự ngã, lao đập mặt vào cột mốc bên đường nên chấn thương rất nặng. Người bạn đi cùng chỉ bị thương nhẹ.

Ghi ở Bệnh viện Việt Đức ngày mùng 5 Tết: Cấp cứu TNGT do rượu bia giảm mạnh -0
Bệnh nhân cấp cứu vì TNGT sáng 5 Tết tại Bệnh viện Việt Đức.

"Rất may lúc đó có bạn đi cùng và có người đi qua đã đưa con vào bệnh viện cấp cứu. Nếu không có ai mà con nằm ở ven đường thì nguy hiểm tới tính mạng. Cũng khu vực con xảy ra tai nạn cách đấy 8 năm, bố của cháu cũng bị TNGT và đã ra đi vì không được ai biết và đưa đi cấp cứu kịp thời", mẹ bệnh nhân đôi mắt đỏ hoe cho biết.

Theo Bệnh viện Việt Đức, Tết Quý Mão, tỷ lệ bệnh nhân TNGT nhập viện giảm, chỉ chiếm khoảng 50% trên tổng số ca nhập viện cấp cứu, trong khi mọi năm con số này là khoảng 70-80%. Số ca cấp cứu còn lại thuộc về tai nạn sinh hoạt, tai nạn lao động và một số bệnh lý khác.

Ghi ở Bệnh viện Việt Đức ngày mùng 5 Tết: Cấp cứu TNGT do rượu bia giảm mạnh -0
BS Quách Văn Kiên, Trưởng Kíp trực cấp cứu đang đánh giá tình trạng bệnh của bệnh nhân.

Theo thống kê từ các trực, số ca chấn thương sọ não do TNGT chỉ chiếm 1/3-1/4 so với tổng số bệnh nhân TNGT cấp cứu. “Số lượng bệnh nhân có nồng độ cồn chỉ chiếm dưới 15% trong tổng số ca TNGT nhập viện, nhìn chung tỷ lệ bệnh nhân có nồng độ cồn khi nhập viện giảm hơn nhiều từ khi quy định pháp luật về cấm rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông đi vào cuộc sống", BS Kiên cho hay. 

Kíp trực ngày hôm nay có khoảng 20 bác sĩ thuộc tất cả các chuyên khoa, cùng 15-17 bác sĩ nội trú, 16 điều dưỡng; riêng trong khu vực phòng mổ có khoảng 20 nhân viên viên y tế gồm 6 bác sĩ.

Theo BS Kiên, năm nay không xảy ra tình trạng quá tải phòng mổ. Bệnh viện vẫn còn 3 phòng mổ để các tua trực thực hiện các ca phẫn thuật sọ não và chấn thương. "So với năm trước, tình hình cấp cứu, xử trí chấn thương trong những ngày Tết Quý mão nhẹ nhàng hơn rất nhiều", BS Kiên nói. 

Ghi ở Bệnh viện Việt Đức ngày mùng 5 Tết: Cấp cứu TNGT do rượu bia giảm mạnh -0
Ngoài TNGT, còn nhiều tai nạn trong sinh hoạt phải vào viện cấp cứu.

Theo thống kê của Bộ Y tế, trong 5 ngày nghỉ Tết, các cơ sở y tế trên toàn quốc đã thực hiện khám, cấp cứu cho 242.108 bệnh nhân, tăng 35,6%; số bệnh nhân nhập viện nội trú là 113.869 bệnh nhân, tăng 37% so với cùng kỳ Tết năm ngoái. Trong đó, số ca phẫu thuật do tai nạn, cấp cứu cũng tăng 11% với 2.482 ca.

Sau 5 ngày nghỉ Tết đã có 8.095 trường hợp TNGT phải nhập viện điều trị, chiếm 36,3% trong tổng số khám, cấp cứu liên quan đến TNGT, tăng 18,5%; có 182 trường hợp tử vong do TNGT, bao gồm cả tử vong trên đường đến bệnh viện và tiên lượng tử vong xin về, giảm 20 ca so với cùng kỳ năm ngoái.

Trần Hằng
.
.
.