Hà Nội giảm F0 "kỷ lục" trong nhiều tháng qua

Chủ Nhật, 08/05/2022, 18:46

Hôm nay 8/5, Hà Nội chỉ còn 338 F0, thấp nhất kể từ nhiều tháng qua. Cũng trong nhiều ngày qua, Thủ đô không ghi nhận ca COVID-19 tử vong. 

Theo Bộ Y tế, hôm nay số ca mắc COVID-19 mới trên cả nước giảm mạnh, chỉ ghi nhận 2.269 F0 tại 51 tỉnh, thành phố, thấp nhất trong 300 ngày qua.

Giảm mạnh nhất phải kể tới Hà Nội (338 ca, giảm 292 ca so với hôm qua), sau đến Nghệ An (140), Tuyên Quang (135), Phú Thọ (129), Quảng Ninh (120), Yên Bái (101), Quảng Bình (97), Bắc Ninh (92 ca, giảm 61 ca), Bắc Giang (82), Vĩnh Phúc (78 ca, giảm 144 ca so với hôm qua)...

Sở Y tế Hà Nội cho biết, hiện Thủ đô còn 237 người điều trị tại bệnh viện, số còn lại đang điều trị theo dõi tại nhà. Trong số 237 ca điều trị tại bệnh viện, có 207 ca mức độ trung bình. Vào thời gian cao điểm, có ngày Hà Nội ghi nhận hơn 32.000 F0, hơn 10.000 người phải điều trị tại bệnh viện, cơ sở thu dung, trạm y tế lưu động.

Hà Nội giảm F0 thấp nhất trong nhiều tháng qua -0
Hà Nội giảm mạnh F0.

Cả nước hiện chỉ còn 473 ca nặng đang phải điều trị, trong đó có 41 ca thở máy, 2 ca ECMO, còn lại là các ca thở oxy.

Hôm nay cả nước chỉ ghi nhận 1 ca tử vong tại Tây Ninh. Trước đó, vào hôm qua, cả nước không ghi nhận ca COVID-19 tử vong.

Như vậy, trong nhiều ngày qua, TP Hồ Chí Minh và Hà Nội không có ca tử vong do COVID-19.

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 2 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.056 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Bộ Y tế cho hay, đến nay Việt Nam đã ghi nhận 10.676.184 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 9.320.591 người đã khỏi bệnh. 

Bộ Y tế tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch, sự xuất hiện của các biến chủng mới; thường xuyên trao đổi với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật thông tin, kịp thời, chính xác về các biến chủng. 

Trần Hằng
.
.
.