Gần 60 trẻ mầm non phải ngủ lại trường vì phát hiện ca nhiễm COVID-19

Thứ Ba, 28/09/2021, 09:07

Sáng 28/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị cho biết vừa ghi nhận thêm 2 trường hợp xét nghiệm RT-PCR cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có 1 ca mắc cộng đồng đầu tiên ở vùng nông thôn đang được phong toả, truy vết khẩn cấp để kiểm soát phòng, chống dịch bệnh.

Đó là trường hợp anh L.P.T (SN 1984, trú thôn Lâm Lang 2,xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ). Trước đó, anh T có tiếp xúc với nam bệnh nhân 720.617 (SN 1986, trú Thanh Chương, Nghệ An, là lái xe, nhập cảnh từ Lào về, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và bệnh phổi tỉnh Quảng Trị).

Các địa điểm và mốc có yếu tố dịch tễ liên quan anh T bước đầu được xác định: ngày 10/9, tại địa bàn xã Húc, huyện Hướng Hóa; 10h ngày 13/9/2021, tuyến Đông Hà - Lao Bảo; 12h30 đến 13h khu vực cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Từ ngày 13 đến 25/9/2021, anh T ở nhà tại Lâm Lang 2.

Liên quan đến trường hợp này, huyện Cam Lộ đã khẩn trương truy vết, đưa đi cách ly tập trung 7 F1 đều là người thân trong gia đình anh T, trong đó có 1 trường hợp là giáo viên dạy học tại xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong, Quảng Trị; có 2 trẻ đang học cấp tiểu học và mầm non trên địa bàn xã Cam Thủy. Vào chiều tối 27/9, tỉnh Quảng Trị đã lấy mẫu 58 trẻ trường mầm non xã Cam Thuỷ, nơi có F1 của bệnh nhân T theo học để xét nghiệm. Đến thời điểm hiện tại đang đợi kết quả PCR.

Phát hiện, truy vết khẩn cấp ca mắc  COVID-19 cộng đồng đầu tiên ở vùng nông thôn Quảng Trị -0
58 trẻ mầm non Cam Thuỷ phải ngủ lại qua đêm tại trường. 

Ông Trần Hoài Linh, Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ cho hay, trước diễn biến dịch bệnh phức tạp kể trên, huyện đã lên kế hoạch ứng phó, sẵn sàng đáp ứng lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân, đảm bảo giữ gìn ANTT trên địa bàn.

Ngoài ra, ca thứ hai là ông T.H.T (SN 1963, trú  khu phố 8, phường 1, TP Đông Hà). Ông H.T là cán bộ Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị, được lấy mẫu định kỳ.

Theo điều tra dịch tễ, từ ngày 16 đến 26/9, ngoài làm việc tại bệnh viện trên, ông H.T còn đi công tác ở cơ sở địa bàn miền núi, có đến một số điểm như: Trạm y tế A Vao, A Ngo; Nhà công an viên, thôn Pire 2, xã A Ngo; Nhà cộng đồng Cu Tai 1, Cu Tai 2, Ty Nê thuộc xã A Bung, huyện Đakrông.

 

Thanh Bình
.
.
.