Đồng Nai “thần tốc” xét nghiệm tại các vùng nguy cơ cao

Thứ Tư, 22/09/2021, 14:42

Ngày 22/9 tỉnh Đồng Nai bắt đầu xét nghiệm “thần tốc”  COVID -19 cho 100% người dân tại các khu vực nguy cơ cao và rất cao (vùng đỏ), khu vực nguy cơ (vùng cam) với mục tiêu nhanh chóng đưa Đồng Nai trở lại trạng thái "bình thường mới"...

Ngay trong buổi sáng 22/9, ngành y tế tỉnh Đồng Nai tiến hành tập trung thực hiện xét nghiệm tại các “vủng đỏ” như phường Long Bình, Long Bình Tân, Tam Phước, Bửu Hòa thuộc TP Biên Hòa; xã Thiện Tân và Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, một số xã tại huyện Nhơn Trạch và huyện Trảng Bom.

“Thần tốc” xét nghiệm tại các vùng nguy cơ cao -0
Lấy mẫu test nhanh cho người dân "vùng đỏ".

Việc xét nghiệm chia thành 2 thời điểm, gồm lần 1, 2, 3 lấy mẫu toàn dân đang cư trú, lưu trú trên địa bàn trong 3 ngày liên tiếp từ 22 đến 24/9. Các lần 4, 5, 6 thực hiện trong 3 ngày từ 27 đến 29/9. Khi phát hiện trường hợp test nhanh dương tính sẽ xử lý ngay như ca bệnh; phân loại riêng đưa vào cơ sở cách ly, theo dõi người nghi nhiễm SARS-CoV-2, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần và tổ chức cách ly.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Nguyễn Thị Hoàng, việc triển khai kế hoạch “thần tốc” xét nghiệm SARS-CoV-2 nhằm kiểm soát các vùng nguy cơ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Qua đó, hướng tới mục tiêu kiểm soát dịch bệnh, chuẩn bị cho lộ trình trở lại "bình thường mới" và các hoạt động kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ngọc Sơn
.
.
.