Đà Nẵng xét nghiệm toàn dân, xác định "tâm dịch mới" tại quận Hải Châu

Thứ Hai, 23/08/2021, 18:49

Chiều 23/8, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TP Đà Nẵng cho biết trong ngày đã ghi nhận 152 ca mắc COVID-19 mới, 34 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Đà Nẵng  qua 7 ngày phong tỏa “ai ở đâu ở đó”, xét nghiệm toàn dân cũng đã xác định quận Hải Châu là tâm dịch mới.

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) dự báo số lượng ca mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố vẫn còn gia tăng trong thời gian tới nhờ công tác rà soát, xét nghiệm đang được triển khai thực hiện đúng với tình hình dịch. 

Trong ngày 23/8, ngành y tế Đà Nẵng đã phát hiện 31 ca mắc COVID-19 chưa rõ nguồn lây. Chuỗi lây nhiễm liên quan đến chợ đầu mối Hòa Cường (quận Hải Châu) ghi nhận thêm 79 ca mắc COVID-19 mới. Chợ đầu mối đang là chuỗi lây nhiễm có nguy cơ rất cao, hiện đã ghi nhận 901 ca mắc COVID-19, gồm 232 tiểu thương; 45 người đi chợ và 624 F1; F liên quan đến các ca mắc trước đó.

Đà Nẵng ghi nhận 152 ca mắc COVID-19 trong ngày, nhận định quận Hải Châu là tâm dịch mới -0

Đà Nẵng  qua 7 ngày phong tỏa thành phố “ai ở đâu ở đó”, xét nghiệm toàn dân cũng đã xác định quận Hải Châu là tâm dịch mới của TP. 

Đà Nẵng  qua 7 ngày phong tỏa thành phố “ai ở đâu ở đó”, xét nghiệm toàn dân cũng đã xác định quận Hải Châu là tâm dịch mới. Số ca mắc COVID-19 tại phường Hòa Cường Nam nhiều nhất trong địa bàn quận Hải Châu. Cụ thể, Hòa Cường Nam (quận Hải Châu) 14 ca; Hòa Thuận Đông (quận Hải Châu) 19 ca; Thạch Thang (quận Hải Châu) 8 ca.

Ngoài quận Hải Châu, TP Đà Nẵng xuất hiện thêm 2 địa phương có nguy cơ rất cao là quận Cẩm Lệ và quận Thanh Khê.  Quận Thanh Khê trong ngày ghi nhận thêm 19 ca mắc COVID-19, quận  Cẩm Lệ 10 ca. 

 

Hoài Thu
.
.
.