Bộ bảo còn vaccine tồn kho, địa phương nói không!

Thứ Bảy, 20/11/2021, 08:53

Tại hội nghị trực tuyến kiểm điểm tiến độ triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 kết nối với 63 địa phương mới đây, Bộ Y tế đưa ra 4 tỉnh còn tiêm vaccine chậm và tồn kho. Việc tiêm chậm đã ảnh hưởng đến công tác bao phủ vaccine, sớm tạo miễn dịch cộng đồng.

Hiện miền Bắc còn tồn hơn 5,2 triệu liều, miền Nam là 8,2 triệu liều. Bộ Y tế đã có nhiều văn bản đốc thúc các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng nhưng nhiều địa phương vẫn còn tiêm chậm và chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu tiêm chủng.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, qua theo dõi và giám sát công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, trong số các địa phương tiêm chậm có Thanh Hóa, Nam Định, Nghệ An và Sơn La và vaccine còn tồn kho.

Theo thống kê của Bộ Y tế, đến ngày 15/11, tiến độ tiêm chủng của 4 tỉnh tiêm chậm vaccine như sau: Nam Định đã được phân bổ hơn 1,88 triệu liều, hiện mới tiêm được hơn 1,02 triệu liều; Thanh Hoá đã được phân bổ hơn 3,45 triệu liều, hiện mới tiêm được hơn 1,88 triệu liều; Nghệ An đã được phân bổ hơn 3,78 triệu liều, hiện mới tiêm được hơn 2,83 triệu liều; Sơn La đã được phân bổ hơn 634 nghìn liều, hiện mới tiêm được hơn 583 nghìn liều.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho rằng, một số tỉnh tuy chưa đạt yêu cầu về tỷ lệ bao phủ tiêm chủng cho người trên 18 tuổi nhưng đã tiêm cho trẻ em. Tiếp cận vaccine đã khó nhưng việc tiêm chủng chậm sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ bao phủ vaccine của cả nước. Vì vậy, Bộ Y tế đã đề nghị các địa phương tiêm chậm, "kêu thiếu vaccine" và nhập liệu chậm làm rõ thêm thông tin.

Trước những thông tin của Bộ Y tế, lãnh đạo một số địa phương cũng cho biết sẽ kiểm tra lại tiến độ tiêm chủng, cũng như việc báo cáo nhu cầu vaccine của đơn vị chuyên môn, nếu chậm trễ ở khâu nào sẽ xử lý nghiêm… Đồng thời sẽ yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiêm chủng, đẩy nhanh nhập liệu…

Là 1 trong 4 địa phương bị nêu tên, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cho biết, vaccine phân bổ về đến đâu, tỉnh tiêm hết đến đó. Còn đại diện Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cho rằng, không có chuyện tiêm chậm và để tồn kho 1,57 triệu  liều vaccine. Đến chiều 17/11, Thanh Hóa nhận thêm 880.000 liều vaccine, tổng vaccine được phân bố là hơn 3,4 triệu liều, đến nay đã tiêm được 1,88 triệu liều. Theo giải thích của vị đại diện này thì có khi có kế hoạch phân bổ, Bộ Y tế đã lập tức thống kê, trong khi phải cần thời gian vài ngày mới bàn giao chính thức. Khi tiếp nhận vaccine, phải vài ngày tỉnh mới triển khai tiêm xong số vaccine được cấp. Ngoài ra, có một số vaccine phải tiêm đúng chủng loại nên phải chờ thời gian từ mũi 1 đến mũi 2.

Còn đại diện của 3 tỉnh Sơn La, Nam Định, Nghệ An bị nêu tên cũng khẳng định, vaccine phân bổ về đến đâu, tỉnh cố gắng tiêm ngay đến đó.

Theo Bộ Y tế, đến ngày 18/11, Bộ phân bổ thêm hơn 2.240.070 liều vaccine AstraZeneca và 1.319.600 liều vaccine Moderna để phục vụ tiêm chủng của các địa phương. Đây là đợt phân bổ vaccine thứ 89 của Bộ Y tế với tổng số 129,6 triệu liều. Đến nay, cả nước đã tiêm trên 102 triệu liều, mũi 1 là khoảng 65,3 triệu liều và mũi 2 là khoảng 36,8 triệu liều. Tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt khoảng 88,2%, tiêm đủ 2 mũi là khoảng 51% cho người trên 18 tuổi.

Bên cạnh các tỉnh có tỷ lệ bao phủ vaccine cao, còn 23 tỉnh mới có tỷ lệ bao phủ ít nhất 1 liều vaccine đạt trên 50%, những nơi này rất cần vaccine để tiêm cho người dân. Hiện mới chỉ có 18/63 tỉnh có tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine phòng COVID-19 cho trên 95% dân số từ 18 tuổi trở lên là Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Lâm Đồng, Cần Thơ, Vĩnh Long, Bình Dương, Bình Phước, Hậu Giang.

Vì vậy, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, các địa phương phải chủ động rà soát tình hình sử dụng vaccine, tổng hợp và báo cáo số lượng vaccine phòng COVID-19 được cấp từ nguồn Bộ Y tế và các nguồn khác (doanh nghiệp viện trợ trực tiếp cho địa phương…); số vaccine còn tồn và báo cáo nguyên nhân.

Đồng thời các Sở Y tế phải đề xuất nhu cầu vaccine cần cấp từ nay đến cuối năm để bao phủ đủ mũi cho toàn bộ đối tượng từ 18 tuổi trở lên, trẻ em từ 12-17 tuổi trên địa bàn và nhu cầu vaccine năm 2022, báo cáo Bộ Y tế trước ngày 20/11 để Bộ đưa vào kế hoạch phân bổ vaccine trong thời gian còn lại của tháng 11 và tháng 12/2021 cũng như năm 2022. Ông Tuyên cũng nhấn mạnh, sau ngày 20/11, địa phương nào không có đề xuất, được hiểu là không có nhu cầu, Bộ Y tế sẽ không cấp vaccine cho địa phương đó. Sở Y tế chịu trách nhiệm trước Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy và nhân dân về việc không đủ vaccine để tiêm chủng do không có đề xuất.

Minh Thư
.
.
.