Phú Yên ghi nhận 12 ca nhiễm COVID-19 mới

Chủ Nhật, 04/07/2021, 11:12
Sáng 4/7, Sở Y tế tỉnh Phú Yên cho biết, với 12 ca dương tính với SARS-CoV-2 phát sinh mới từ 17h chiều 3/7 đến 8h sáng 4/7, toàn tỉnh đã ghi nhận 280 ca nhiễm kể từ khi nơi này khởi phát dịch ngày 23/6.

Địa phương cao nhất vẫn là TP Tuy Hòa với 179 ca, huyện Sơn Hòa 42 ca, thi xã Đông Hòa 11 ca, huyện Tuy An 17 ca, huyện Sông Hinh 22 ca, huyện Tây Hòa 5 ca, huyện Phú Hòa 4 ca. Theo đó chỉ còn hai địa phương cấp huyện là thị xã Sông Cầu và huyện Đồng Xuân chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm SARS-CoV-2.

Các cửa ngõ giao thông ở xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa đã được siết chặt để kiểm soát dịch bệnh COVID-19 từ chiều ngày 26/6.  Ảnh : Hữu Toàn 

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Mộng Ngọc – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên, ngoại trừ 1 ca tử vong trong đêm 2/7 là BN 17.018 khi đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Sơn Hòa, trong số 279 ca còn lại đang được cách ly, điều trị tại các các cơ sở y tế tuyến tỉnh và huyện, có 2 trường hợp điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên đang trong tình trạng nguy kịch.

Đó là bà N.T.G (SN 1963, trú ở phố Trần Phú, phường 2, TP Tuy Hòa – BN 14.125) không có bệnh nền nhưng đã phải thở máy, lọc máu nhân tạo từ nhiều ngày qua và 1 người mới được cách ly điều trị đang phải thở máy, chưa khai thác được thông tin tiền sử bệnh. Ngoài ra còn có 4 trường hợp khác viêm phổi nặng có nguy cơ phải thờ máy, trong đó 3 người có bệnh nền.

Kể từ khi dịch khởi phát ở Phú Yên ngày 23/6 đến nay, đây là lần đầu tiên trong một đêm ở TP Tuy Hòa không phát sinh thêm ca nhiễm SARS-CoV-2. Tuy nhiên, tâm điểm dịch ở xã Bình Kiến có con số “kỷ lục” với 105 ca tính đến sáng nay (4/7) khiến cho giới y tế địa phương và đông đảo người dân quan ngại.

Công an cùng dân quân, bảo vệ dân phố ở TP Tuy Hòa thường trực xuyên suốt ngày đêm tại các khu phong tỏa.  Ảnh : Hữu Toàn 

Điều đáng nói là ổ dịch chợ Màng Màng đã gây ra chùm ca bệnh “khủng” không chỉ ở xã Bình Kiến, mà kết quả điều tra dịch tễ nhiều người ở một số địa phương khác thuộc địa bàn thị xã Đông Hòa, huyện Tuy An lây nhiễm COVID-19 khi đến chợ này để giao dịch mua bán.

Hai địa phương cấp huyện mới khởi phát dịch từ ngày 29 và 39/6 nhưng số ca nhiễm tăng nhanh là huyện miền núi Sông Hinh và huyện ven biển Tuy An.

Hữu Toàn
.
.
.