Tiếp tục không ca mắc mới, BN19 tiến triển tốt

Thứ Hai, 11/05/2020, 18:30
Đến 18h chiều nay 11/5, nước ta tiếp tục không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới. Tổng số ca mắc tại Việt Nam đến thời điểm này là 288 trường hợp, đã có 249 người khỏi bệnh, còn 39 bệnh nhân đang điều trị.

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, tính từ 6h ngày 16/4 đến 18h ngày 11/5, Việt Nam đã 25 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tính đến 18h ngày 11/5, nước ta có tổng cộng 148 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

 Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 25.361 trường hợp, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 373

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 11.181

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 13.807

 Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hôm nay có 8 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, gồm: BN178, BN218, BN250, BN254, BN256, BN259, BN262, BN269.

Như vậy, đến thời điểm này, Việt Nam đã điều trị khỏi cho 249 bệnh nhân COVID-19, còn 39 người đang điều trị, trong đó có 8 bệnh nhân xét nghiệm âm tính 1 lần với SARS-CoV-2 và 11 bệnh nhân âm tính từ 2 lần trở lên.

Bệnh nhân 19 đã hồi phục tốt sau hơn 2 tháng điều trị, nhiều lúc lâm vào nguy kịch

Ban Chỉ đạo cũng cho biết BN19 (Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội) sức khỏe tiến triển tốt, ban ngày tự thở khí phòng, chiều tối thở oxy kính 11/p, phổi thông khí rõ. Bệnh nhân tỉnh, giao tiếp tốt, cơ lực cải thiện, không sốt.

Đây là bệnh nhân điều trị dài ngày nhất Việt Nam. Trước đó, bệnh nhân đã phải thở máy, điều trị ECMO, 3 lần ngừng tuần hoàn trong 1 đêm.

Bằng sự nỗ lực và quyết tâm của các bác sĩ điều trị, sự hỗ trợ, tư vấn của Hội đồng chuyên môn, bệnh nhân đã cai được ECMO, sức khỏe từ nguy kịch chuyển sang tình trạng nặng và dần hồi phục. 

Chiều 11/5, bệnh nhân từ phòng bệnh đã vẫy tay chào mọi người qua hệ thống camera giám sát. 

Tr.Hằng
.
.
.