Nỗ lực cao nhất giúp học sinh cách ly, phòng dịch

Thứ Ba, 02/02/2021, 10:30
Xác định cháu N.N.Kh, học sinh lớp 3E, Trường Tiểu học Xuân Phương (con trai của bệnh nhân số 1694 - công nhân nhà máy Z153 – Cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng) bị nhiễm virus SAR CoV-2, vì vậy 1.193 học sinh và thầy cô của trường đều được Trung tâm CDC Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm, trong đó 59 học sinh cùng lớp và 15 thầy cô trực tiếp giảng dạy phải thực hiện cách ly tập trung ngay tại trường.


Lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ 1.193 học sinh

Chiều 31/1, tại Nhà văn hoá tổ dân phố số 7 (phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Trung tâm CDC Hà Nội phối hợp lực lượng y tế quận Nam Từ Liêm triển khai tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho trên 1 ngàn học sinh của trường Tiểu học Xuân Phương. 

Các trường hợp này được xác định là F2, F3 có liên quan đến bệnh nhân N.N.Kh.,  SN 2012, học sinh lớp 3E, Trường Tiểu học Xuân Phương, là con trai của bệnh nhân số 1694 (công nhân nhà máy Z153 – Cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng).

Có mặt tại đây, đồng chí Hoàng Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Phương cho biết, ngay đêm 30/1, khi nhận được thông tin khẳng định  cả 5 ca mắc mới trên địa bàn đều là người cùng nhà với bệnh nhân số 1694, có địa chỉ tại 479 đường Phúc Diễn, tổ 1, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đã họp khẩn với BCĐ phòng chống dịch UBND quận Nam Từ Liêm, lãnh đạo Trung tâm CDC Hà Nội và Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm để đưa ra phương án xử lý đối với ổ dịch.

Phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Xuân Phương đưa các con đến lấy mẫu xét nghiệm.

Bên cạnh việc thông tin rộng rãi về 5 trường hợp dương tính với COVID-19 nói trên, BCĐ phòng chống dịch thành phố và quận Nam Từ Liêm cũng đã chỉ đạo Công an quận, Công an phường Xuân Phương khẩn trương phối hợp cùng các lực lượng chức năng quận và phường điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc gần, tiến hành lấy mẫu và xét nghiệm sớm nhất. Điều đáng nói, trước khi được xác định mắc COVID-19, cháu N.N.Kh vẫn đến lớp bình thường.

Sau khi xin ý kiến chỉ đạo từ BCĐ phòng chống dịch TP Hà Nội, BCĐ phòng chống dịch quận Nam Từ Liêm thống nhất thành lập khu cách ly tạm thời ngay tại Trường Tiểu học Xuân Phương để thực hiện cách ly tại trường đối với trên 70 trường hợp F1 gồm 59 học sinh lớp 3E, cùng lớp với cháu N.N.Kh và 15 thầy cô của trường. Còn trên 1.000 học sinh thuộc các khối lớp còn lại thuộc diện F2, F3 được thông báo về các tổ dân phố để yêu cầu tổ chức cách ly tại gia đình.

130 thầy, trò và phụ huynh thực hiện cách ly tập trung tại trường

Để trực tiếp mục sở thị “cơ sở cách ly tập trung đặc biệt này”, với sự đồng ý của cơ quan chức năng, phóng viên báo CAND đã vào bên trong thăm khu cách ly. Các phòng cách ly được trưng dụng từ các phòng học bán trú của trường được bố trí, sắp xếp rất sạch sẽ. Mỗi phòng rộng 52m2, trong phòng đầy đủ đồ dùng sinh hoạt, gối, màn, chăn ấm ngăn nắp, sạch sẽ trải trên những chiếc giường ngủ “đặc biệt”. Bình thường những chiếc giường ngủ này là bàn học, được thiết kế 2 mặt để mỗi buổi trưa các cháu học sinh có thể mở rộng thành giường ngủ.

Chia sẻ về tình hình sinh hoạt của cô, trò cũng như phụ huynh tại đây, chị Lê Thị Tuyết Lan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Phương cho biết, sau  thực hiện chỉ đạo của thành phố và quận về tổ chức khu cách ly tập trung tại trường, nhà trường đã chuẩn bị 30 phòng học để làm thành các phòng cách ly, mỗi phòng đảm bảo đáp ứng sinh hoạt cho 4 học sinh cùng 4 phụ huynh đi kèm. Hiện nay, với số lượng hơn 130 người thực hiện cách ly tập trung, nhà trường cũng mới chỉ sử dụng đến 17/30 phòng học.

Còn về việc cung cấp thức ăn, thực phẩm, nước uống tại khu cách ly, chị Lan cho biết, vì trường vốn tổ chức dạy học bán trú nên lâu nay nhà trường vẫn hợp tác với Công ty Hương Việt Sinh để cung cấp bữa ăn cho các học sinh. Vì vậy Trường được trưng dụng tạm thời làm khu cách ly tập trung thì việc đảm bảo ăn uống, sinh hoạt cho các cháu và phụ huynh đều không lo bị động.

Nhà trường đã chủ động liên hệ với Công ty Hương Việt Sinh đề nghị đơn vị tiếp tục phục vụ các suất ăn cho khu cách ly. Hàng ngày, Công ty Hương Việt Sinh sẽ đưa suất ăn tới tận cổng khu cách ly để bàn giao cho lực lượng quân sự chuyển vào từng phòng. Ngoài ra, nhiều gia đình cũng tự mang nhu yếu phẩm như hoa quả, bánh kẹo, sữa... đến gửi tiếp tế thêm cho các con.

Hiệu trưởng Lê Thị Tuyết Lan cũng thông tin, từ 23h ngày 30-1, sau khi nhận được quyết định của BCĐ phòng chống dịch thành phố Hà Nội và quận Nam Từ Liêm chọn trường làm địa điểm cách ly tập trung đối với toàn thể học sinh lớp 3E, nhà trường đã lập tức thông báo, yêu cầu toàn thể phụ huynh đưa các con đến trường. Từ 23h đến gần 4h sáng, toàn bộ 59 học sinh cùng phụ huynh và 15 thầy cô giáo trong khu cách ly đã được Trung tâm CDC Hà Nội đến tận nơi lấy mẫu xét nghiệm.

Ngoài số học sinh diện F1 phải thực hiện cách ly tập trung tại trường, thông qua hệ thống sổ liên lạc điện tử, nhà trường cũng đã chủ động thông báo cho toàn thể phụ huynh của các cháu học sinh khối lớp khác về tình hình dịch và đề nghị thực hiện phòng ngừa, cách ly các cháu tại nhà.

Trung tá Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Công an phường Xuân Phương cho biết, hiện nay, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch tại địa bàn, với chỉ đạo sát sao từ thành phố và quận, và BCĐ phòng chống dịch của phường, Công an phường Xuân Phương đang tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể rà soát truy vết các trường hợp có tiếp xúc với ổ dịch trên địa bàn.

Mặc dù hiện nay, tất cả các thành viên trong gia đình bệnh nhân 1694 bị nhiễm COVID-19 đã được lực lượng chức năng chuyển sang Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh để điều trị nhưng lực lượng Công an phường vẫn phối hợp tổ dân phố và tự quản tổ chức giám sát, nhắc nhở các hộ xung quanh thực hiện nghiêm tự cách ly tại nhà.

Bắt đầu từ tối 30/1, Công an phường đã phối hợp với các lực lượng chức năng phường tổ chức triển khai ngay Khu cách ly tập trung đối với các cháu học sinh diện F1 của trường Tiểu học Xuân Phương ngay tại trường.

Tâm Phạm
.
.
.