Một bé trai suýt chết vì sốc nhiễm trùng đường tiêu hoá

Thứ Sáu, 08/12/2017, 15:42
Ngày 8-12, thông tin từ Bệnh viện (BV) Quận Thủ Đức cho biết, BV này vừa cứu sống bé trai 1 tuổi bị sốc nhiễm trùng nguy kịch. Thông tin về trường hợp bệnh Nhi này các bác sĩ cũng muốn cảnh báo tới cộng đồng về tính chất nghiêm trọng của căn bệnh nhiễm trùng gây ra cho cơ thể


Trước đó, vào ngày 23-11, bé L.N.T.P được gia đình đưa đến cấp cứu tại BV trong tình trạng lơ mơ, chân tay tím dần, mạch và huyết áp đều bằng 0. Mẹ bệnh nhi cho biết, trước khi nhập viện, bé trai này đã bị sốt trước đó 2 ngày và có xuất hiện tình trạng tiêu chảy. Gia đình đưa bé đến điều trị tại một BV khác nhưng tình trạng không thuyên giảm.

Ngay khi nhập viện tại BV Quận Thủ Đức, các BS đã nhanh chóng đặt ống nội khí quản, chống sốc cho bệnh nhi với chẩn đoán ban đầu là sốc nhiễm trùng từ đường tiêu hóa. 

Trong quá trình điều trị, bé trai liên tục xuất hiện những biến chứng nguy hiểm của bệnh cảnh sốc nhiễm trùng như: suy gan, suy thận cấp, rối loạn điện giải, thiếu máu, rối loạn đông máu và phù toàn thân, tiên lượng rất nặng.

Bé trai đã thoát nguy kịch, đang hồi phục ổn định sức khoẻ

Bé đã được thực hiện nhiều chỉ định điều trị: kháng sinh, giải độc cho gan, chống rối loạn đông máu, chống phù não, đặc biệt là liên tục truyền dịch bù điện giải cũng như truyền máu.

Sau 15 ngày điều trị, ngày 8-12, sức khoẻ của bé đã ổn định và tiến triển rất tốt. Theo các bác sĩ, sốc nhiễm trùng được ghi nhận tình trạng diễn ra trên bệnh nhân với bệnh cảnh như một biến chứng nặng của bệnh nhiễm trùng huyết, rất nguy hiểm nếu không được điều trị thích hợp, kịp thời sẽ dẫn tới tổn thương đa cơ quan và bệnh nhân sẽ tử vong. 

Với trẻ nhỏ căn bệnh sẽ càng diễn tiến nhanh. Nhiễm trùng đường tiêu hóa là một trong những nguyên nhân gây sốc nhiễm trùng.

H.Nga
.
.
.