Hàng trăm công nhân làm cật lực để bàn giao 2 BV dã chiến 6.000 giường

Thứ Bảy, 17/07/2021, 17:33
Từ ngày 8/7, hai bệnh viện dã chiến tại quận 7 và huyện Bình Chánh với tổng quy mô gần 6.000 giường do một đơn vị tư nhân đầu tư đang gấp rút thi công để đưa vào sử dụng. Đây là hai bệnh viện dã chiến được xây dựng mới đầu tiên ở TP Hồ Chí Minh. 


Được biết, những bệnh viện dã chiến đang điều trị hiện nay đều được trưng dụng, cải tạo từ các cơ sở y tế cũ, ký túc xá, khu tái định cư...

Tại bệnh viện dã chiến ở trên đường Đào Trí (quận 7), công trình đã đạt khoảng 40% tiến độ, dự kiến hoạt động đầu tháng 8. Theo thiết kế, nơi đây có gần 2.400 giường, được xây dựng trên khu đất và nhà xưởng rộng khoảng 3 ha của một công ty.

Trong đó, khu nhà xưởng (bên phải) đang được cải tạo lại làm nơi điều trị các ca nhiễm. Bên cạnh xưởng là công trường với các dãy nhà dã chiến, sức chứa khoảng 1.500 giường.

Dưới đây là một số hình ảnh công nhân khẩn trương làm việc đêm ngày để hoàn thành công trình: 

Tại bệnh viện dã chiến ở trên đường Đào Trí (quận 7), công trình đã đạt khoảng 40% tiến độ. 
Mọi khâu đều đang hết sức khẩn trương, gấp rút.
Dự án Bệnh viện dã chiến Bình Chánh với quy mô 3.500 giường đang thi công trên khu đất rộng 5,6 ha ở xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh), hiện đạt khoảng 17% tiến độ.
Tòa nhà nằm ngay cổng vào vốn là văn phòng công ty nay được trưng dụng làm nơi điều hành và nghỉ ngơi của bác sĩ, nhân viên y tế bệnh viện.
Dù phải làm việc trong cảnh mang bảo hộ nóng bức nhưng tất cả công nhân đều trang bị khẩu trang phòng chống dịch bệnh.
Mỗi dãy nhà sẽ chia thành nhiều phòng nhỏ được thiết kế với vách ngăn là những tấm tôn cách nhiệt. Mỗi dãy có 14 phòng, một phòng rộng 36 m2 và đặt 4 giường dã chiến điều trị các ca nhiễm COVID-19.

Đến trưa 16/7, hai dãy nhà đã xong đổ bê tông sàn, làm phần khung và lợp mái hoàn chỉnh. Tổng cộng có 21 dãy nhà với hơn 400 công nhân đang thi công liên tục từ sáng tới đêm để kịp bàn giao.

Mỗi dãy nhà sẽ chia thành nhiều phòng nhỏ được thiết kế với vách ngăn là những tấm tôn cách nhiệt. Mỗi dãy có 14 phòng, một phòng rộng 36 m2 và đặt 4 giường dã chiến điều trị các ca nhiễm COVID-19.

Ở những dãy nhà khác, nhiều công nhân cùng máy móc khẩn trương dựng khung bằng sắt thép. 

Tất cả các công nhân dù phải làm việc trong cảnh mang bảo hộ nóng bức nhưng đều trang bị khẩu trang và có người thêm kính chống giọt bắn, đeo liên tục trong suốt thời gian thi công đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Theo đơn vị thi công, khi công trình gần xong cơ bản sẽ tiến hành mắc điện nước và chuyên chở các vật tư y tế vào bệnh viện.

Một khu khác đã làm xong các lán trại, đặt hàng trăm giường cho công nhân ở lại ngay tại công trường để phòng chống dịch. Trong thời gian tới tới, chủ đầu tư sẽ huy động thêm nhân công để đảm bảo kịp tiến độ.

Cách đó hơn 10 km, dự án Bệnh viện dã chiến Bình Chánh với quy mô 3.500 giường đang thi công trên khu đất rộng 5,6 ha ở xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh), hiện đạt khoảng 17% tiến độ.

Dự án đang trong quá trình san lấp mặt bằng để làm móng với gần 200 công nhân thi công cả ngày đêm. Công trình được sử dụng cho điều trị, cách ly người nhiễm hoặc nghi nhiễm nCoV.

Theo kế hoạch, nơi đây sẽ đưa vào hoat động 1.200 giường vào cuối tháng 8. Trong tháng 9 sẽ hoàn thành nốt 2.300 giường còn lại.

TP Hồ Chí Minh đã lập tổng cộng 11 bệnh viện dã chiến tại TP Thủ Đức, huyện Bình Chánh, quận 5 và quận 12, với tổng hơn 30.000 giường, tiếp nhận các trường hợp mới mắc hoặc đang được cách ly (F1) không có triệu chứng hay triệu chứng nhẹ.

Ngoài ra, thành phố có 5.000 giường của các bệnh viện được chuyển đổi công năng chuyên tiếp nhận và điều trị Covid-19, trong đó một số bệnh viện chuyên điều trị bệnh nhân nặng.

H.Nga
.
.
.