Hải Phòng cử hơn 200 bác sĩ, điều dưỡng chi viện chống dịch

Thứ Năm, 15/07/2021, 15:15
Sáng 15/7, Đoàn 114 bác sĩ, điều dưỡng của TP Hải Phòng, do bác sĩ Lưu Vũ Dũng, Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng làm Trưởng đoàn đã lên đường làm nhiệm vụ hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh.


Theo đó, Đoàn chi viện TP Hồ Chí Minh gồm: 14 bác sĩ và 100 điều dưỡng sẽ thực hiện các nhiệm vụ cụ thể do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn phân công. Cụ thể là sẽ làm việc tại Trung tâm hồi sức đặt tại cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh để điều trị người bệnh hồi sức nặng và tham gia các hoạt động xét nghiệm, phân tích mẫu bệnh phẩm nhằm phát hiện ca mắc mới.

Đoàn bác sỹ, điều dưỡng và sinh viên Hải Phòng chi viện TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương.

Thông tin từ UBND TP Hải Phòng cho biết, tiếp đến ngày 16/7, một Đoàn công tác nữa, bao gồm 108 người là các giảng viên, bác sĩ, kỹ thuật viên, chuyên viên, sinh viên Trường Đai học Y Dược Hải Phòng xuất phát lên đường đến tỉnh Bình Dương. Đoàn do PGS.TS Phạm Văn Mạnh, Phó hiệu trưởng nhà trường tham gia hỗ trợ địa phương này phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Phát biểu chỉ đạo trước lúc Đoàn công tác lên đường, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng yêu cầu các thành viên phải thực hiện nghiêm túc quy định và sự phân công của lãnh đạo ngành Y tế TP Hồ Chí Minh.

Được sự động viên của lãnh đạo TP Hải Phòng và ngành Y tế cùng đồng nghiệp, các Đoàn công tác đều quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng lưu ý các thành viên sẽ khắc phục khó khăn, mang hết khả năng, trí tuệ để thực hiện nhiệm vụ hỗ các tỉnh, thành phố bạn ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh. Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, nếu gặp phải khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Trưởng Đoàn công tác thông tin, báo cáo với lãnh đạo các địa phương và ngành Y tế để tháo gỡ, giải quyết kịp thời.

Được biết, kể từ đầu mùa dịch đến nay, với tinh thần xung phong, tình nguyện, ngành Y tế Hải Phòng nhiều lần cử cán bộ, nhân viên trong ngành tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh tại các “tâm dịch” nóng bỏng nhất cả nước như TP Đà Nẵng, tỉnh Bắc Giang và đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về, được Bộ Y tế, lãnh đạo các tỉnh, thành phố bạn ghi nhận, đánh giá cao.

V. Huy
.
.
.