8 học sinh đi cấp cứu sau khi uống thuốc xổ giun

Thứ Sáu, 07/05/2021, 16:13
Sau khi uống thuốc xổ giun, 8 học sinh tại một trường tiểu học ở Phú Yên đã phải nhập viện cấp cứu và điều trị với nhiều dấu hiệu bất ổn về sức khỏe.


Trưa nay (7/5), Bác sĩ Nguyễn Văn Tài – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tuy An (Phú Yên), cho biết sau gần hai giờ nhập viện cấp cứu và điều trị, sức khỏe 8 học sinh lớp 4 Trường tiểu học An Nghiệp ở xã An Nghiệp, huyện Tuy An (Phú Yên) đã ổn định.

Trước đó vào sáng cùng ngày, Trung tâm Y tế huyện Tuy An triển khai thực hiện chương trình uống thuốc xổ giun cho học sinh Trường tiểu học An Nghiệp. 

Sau khi uống thuốc, sức khỏe một số học sinh lớp 4 có phản ứng với dấu hiệu choáng mệt, đau bụng, nôn ói. Ngay sau đó, 8 học sinh được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tuy An.

Theo ông Đặng Phúc Thọ – Hiệu trưởng Trường tiểu học An Nghiệp, nhà trường có 372 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5, tại thời điểm xảy ra sự cố sức khỏe nêu trên đã có khoảng 350 học sinh được uống thuốc xổ giun, hơn 20 trường hợp còn lại phải tạm dừng.

Xe cấp cứu đưa 8 học sinh về Trung tâm Y tế huyện Tuy An để cấp cứu và điều trị 

Bác sĩ Nguyễn Văn Tài cho biết, nguồn thuốc xổ giun sử dụng cho học sinh Trường tiểu học An Nghiệp là do một đơn vị trực thuộc Bộ Y tế cung cấp ở khu vực Nam Trung bộ - Tây Nguyên. 

Trong các ngày 5 và 6/5 đã có nhiều học sinh ở huyện Tuy An được cho uống thuốc này, nhưng chưa xảy ra triệu chứng bất thường nào về sức khỏe, đến sáng 7/5 thì xảy ra sự cố tại Trường tiểu học An Nghiệp.

“Trung tâm Y tế huyện Tuy An đã chuyển lọ thuốc xổ giun còn lại 20 viên cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên kiểm tra, đồng thời tạm dừng chương trình uống thuốc xổ giun cho học sinh tại các trường học còn lại ở huyện Tuy An cho đến khi có kết luận chính thức từ phía cơ quan chức năng” – Bác sĩ Nguyễn Văn Tài thông tin thêm.

Hữu Toàn
.
.
.