5 người cùng gia đình ở Quảng Nam mắc COVID-19 chưa rõ nguồn lây

Thứ Năm, 23/09/2021, 18:50

5 ca bệnh là người trong cùng một gia đình tại xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, đang được điều tra nguồn lây.

Tối 23/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, trong ngày ghi nhận 5 ca bệnh công bố là người thân trong cùng một gia đình tại xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, đang được điều tra nguồn lây.

Cụ thể 5 ca bệnh này gồm bệnh nhân (BN) 719.498 (nữ, SN 1980); BN 719.494 (SN 2002), là con gái BN 719.498, làm công nhân Công ty Phong Sơn (xã Điện Phong); BN 719.495 (SN 2000), là con trai BN 719.498; BN 719.496 (SN 2002), là con dâu BN 719.498, làm công nhân Công ty Phong Sơn; BN 719.497 (SN 2012), là con gái BN 719.498.

Liên quan đến các ca bệnh công bố trong ngày, có 15 đối tượng F1 liên quan được giám sát cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

5 người cùng gia đình tại Quảng Nam mắc COVID-19 chưa rõ nguồn lây -0
Lực lượng Công an xã tại tỉnh Quảng Nam "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để tuyên truyền biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Tính từ ngày 18/7 đến nay, tỉnh Quảng Nam có 661 ca bệnh công bố, cụ thể 32 ca bệnh cộng đồng, 416 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 159 ca xâm nhập từ các tỉnh và 54 ca nhập cảnh.

Nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phòng, chống dịch COVID-19, quyết tâm ngăn chặn, khống chế, đẩy lùi dịch bệnh, ngày 23/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh gồm 19 thành viên, do ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng ban; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh làm Phó Trưởng ban Thường trực; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng làm Phó Trưởng ban.

Ngọc Thi
.
.
.