Sau hỏa hoạn, chợ Tam Bạc xây dựng ở địa điểm mới

Thứ Bảy, 25/03/2023, 12:26

Ngày 25/3, thông tin từ UBND TP Hải Phòng cho biết, lãnh đạo thành phố đã có buổi làm việc với đại diện các hộ kinh doanh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan, nhằm đầu tư xây dựng chợ mới thay thế chợ Tam Bạc bị cháy vào ngày 12/2 vừa qua.

Cụ thể, buổi làm việc dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng, với sự tham gia của 20 tiểu thương đại diện cho các hộ kinh doanh của chợ Tam Bạc.

Trước đó, như tin đã đưa, vào ngày 12/2 tại chợ Tam Bạc, một trong những chợ đầu mối lớn nhất Hải Phòng đã xảy ra vụ cháy lớn, thiêu rụi 664 quầy hàng, gây thiệt hại một phần cho 49 quầy trong tổng số 755 điểm kinh doanh trong chợ.

Theo kết luận của cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ cháy là do chập điện, không có dấu hiệu phá hoại. Đến nay, tổng thiệt hại chưa được thống kệ chính xác, tuy nhiên bước đầu TP Hải Phòng đã hỗ trợ các tiểu thương bị thiệt hại từ 5 đến 40 triệu đồng/hộ, cùng với vận động hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân, với tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng.

Hải Phòng tính “khai tử” chợ Tam Bạc cũ bị cháy? -0
Vụ cháy chợ Tam Bạc (Hải Phòng) xảy ra vào ngày 12/2/2023.

TP Hải Phòng cũng đề xuất xây dựng chợ tạm tại khu vực bãi đất trên đường Lê Thánh Tông (phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) nhằm duy trì hoạt động, ổn định sinh hoạt cho các hộ kinh doanh bị ảnh hưởng.

Tại buổi làm việc, trên cơ sở đánh giá của lãnh đạo các sở, ngành và cơ quan chuyên môn, hiện diện tích mặt bằng chợ Tam Bạc cũ không bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn để xây dựng lại chợ mới. Đồng thời, không đảm bảo về giao thông, PCCC cũng như các điều kiện khác.

TP Hải Phòng dự kiến sẽ xây dựng chợ mới tại khu đất rộng hơn 1ha thuộc phường Sở Dầu (gần Trung tâm hành chính quận Hồng Bàng, cách chợ cũ bị cháy khoảng 2km) để thay thế.

Cũng tại buổi làm việc, các tiểu thương đại diện chợ Tam Bạc đều không đồng ý với phương án xây chợ tạm tại số 3 Lê Thánh Tông, cũng như xây chợ mới tại phường Sở Dầu, mà bày tỏ mong muốn được giữ nguyên chợ ở vị trí cũ.

Hải Phòng tính “khai tử” chợ Tam Bạc cũ bị cháy? -0
Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng chủ trì buổi làm việc nhằm thống nhất đầu tư xây dựng chợ mới thay thế chợ Tam Bạc bị cháy.

Theo kết luận của Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng tại buổi làm việc, thành phố thống nhất dừng việc xây dựng chợ tạm tại số 3 đường Lê Thánh Tông, do có rất ít hộ dân đăng ký kinh doanh tại vị trí này.

Thành phố cũng sẽ không đầu tư xây dựng lại chợ cũ Tam Bạc đã bị cháy, do không đủ các điều kiện quy chuẩn như đã nêu trên, theo đó giao quận Hồng Bàng phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan, khẩn trương tháo dỡ chợ cũ và đề xuất xây dựng công trình tiện ích phục vụ công cộng.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũng yêu cầu UBND quận Hồng Bàng phối hợp với Sở KH&ĐT Hải Phòng, nghiên cứu đầu tư xây dựng chợ tại vị trí mới ở phường Sở Dầu, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Văn Minh
.
.
.