Lần đầu tiên du khách được tham quan trụ sở UBND TP Hồ Chí Minh dịp lễ 30/4

Thứ Bảy, 22/04/2023, 10:11

Ngày 22/4, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, lần đầu tiên trụ sở UBND thành phố (số 86 Lê Thánh Tôn, quận 1) sẽ mở cửa đón khách du lịch dịp lễ 30/4, 1/5. 

Để được vào xem công trình kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia hơn 110 năm tuổi này, du khách trong nước hay quốc tế phải đi theo đoàn đăng ký trước với Sở Du lịch. Chuyến tham quan được tổ chức từ 8h - 12h và từ 14h - 17h trong ngày 29 và 30/4/2023. Mỗi đoàn tham quan không quá 30 người, phải tuân thủ các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ngoài trụ sở UBND thành phố, tour còn kết hợp tham quan và lắng nghe thuyết trình về công viên tượng đài Bác Hồ phía trước trụ sở.

Lần đầu tiên du khách được tham quan trụ sở UBND TP Hồ Chí Minh dịp lễ 30/4 -0
Trụ sở UBND TP Hồ Chí Minh.

Du khách được tham quan một phần tòa nhà như: sảnh chính, phòng tiếp khách quốc tế, cầu thang chính ở tầng trệt, tầng hai là phòng họp số 5 và ban công. Chương trình tham quan trụ sở UBND thành phố dự kiến trong một giờ đồng hồ, khách có 35 phút tham quan bên trong trụ sở, được nghe thuyết minh, xem phim ngắn về di tích nghệ thuật cấp quốc gia và những dấu ấn trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội của TP Hồ Chí Minh.

Thời gian đăng ký tham quan từ ngày 22 đến 26/4/2023.

Tòa nhà trụ sở UBND TP Hồ Chí Minh do kiến trúc sư Paul Gardès thiết kế, khởi công xây dựng năm 1898, trên khu đất cao, phía cuối đường Charner (nay là đường Nguyễn Huệ). Tòa nhà khánh thành năm 1909, là trụ sở làm việc của Hội đồng TP Sài Gòn, mang tên Hôtel de ville (tạm dịch là Tòa Thị chính), người dân thành phố quen gọi với tên Dinh Đốc lý hay Dinh Xã Tây, vì người đứng đầu Hội đồng thành phố là vị Đốc lý người Pháp.

Lần đầu tiên du khách được tham quan trụ sở UBND TP Hồ Chí Minh dịp lễ 30/4 -0
Các cửa vòm tầng trệt khối sảnh.

Năm 1959, chính quyền Sài Gòn ban hành Sắc lệnh về việc tổ chức quản trị Đô thành Sài Gòn, tòa nhà Dinh Xã Tây được đổi tên Tòa Đô Chánh, đứng đầu Đô thành Sài Gòn là Đô trưởng.

Sau ngày 30/4/1975, tòa nhà được Ủy ban Quân quản Thành phố Sài Gòn – Gia Định tiếp quản, sử dụng làm trụ sở làm việc. Ngày 2/7/1976, Quốc hội Việt Nam quyết định đổi tên thành phố Sài Gòn – Gia Định thành TP Hồ Chí Minh, tòa nhà vẫn được sử dụng làm trụ sở làm việc của chính quyền TP Hồ Chí Minh.

Hiện nay, tòa nhà là trụ sở làm việc của Hội đồng nhân dân và UBND TP Hồ Chí Minh. Nơi đây là địa điểm thường xuyên diễn ra các cuộc họp quan trọng và hội nghị đặc biệt của lãnh đạo thành phố, là nơi tiếp đón các đoàn khách quốc tế đến thăm viếng và làm việc tại Việt Nam.

Lần đầu tiên du khách được tham quan trụ sở UBND TP Hồ Chí Minh dịp lễ 30/4 -0
Đại sảnh ở tầng trệt.

Trụ sở nằm trong khuôn viên có diện tích khoảng 7.500m2. Cổng chính hình vòm với năm cổng rộng, liên tiếp nhau cũng được trang trí khá cầu kỳ với những dây hoa, lá… Các cổng đều được làm bằng sắt và được uốn lượn hoa văn đẹp mắt. Cổng phụ ở mặt tiền là lối cho xe hơi chạy thẳng vào sân trong tòa nhà. Các mô – tip trang trí trên cổng phụ khá đơn giản với những tràng hoa cách điệu.

Lần đầu tiên du khách được tham quan trụ sở UBND TP Hồ Chí Minh dịp lễ 30/4 -0
Khối cầu thang rất đẹp.

Trụ sở UBND thành phố không chỉ gìn giữ được những nét cổ kính, thanh lịch vốn có mà nơi đây lưu giữ và phát huy truyền thống yêu nước, nơi ghi dấu buổi lễ ra mắt nhân dân Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định của Ủy ban Hành chánh lâm thời Nam bộ vào ngày 25/8/1945, ngày nhân dân tiến hành cuộc Cách mạng tháng Tám, lật đổ chế độ thực dân, phong kiến, giành lấy chính quyền về tay nhân dân. Bia lưu niệm sự kiện lịch sử trọng đại này đã được dựng tại vườn hoa trước trụ sở UBND TP Hồ Chí Minh.

Trụ sở UBND TP Hồ Chí Minh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia ngày 4/11/2020.

Nguyễn Cảnh
.
.
.