Đón hơn 200 du khách bay thẳng từ Trung Quốc đến Cam Ranh

Thứ Hai, 23/01/2023, 12:45

Sau gần 3 năm gián đoạn do dịch COVID-19, chuyến bay thẳng từ Trung Quốc đã đưa 214 du khách đến Sân bay quốc tế Cam Ranh trong sáng mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão.

Sáng mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão (23/1), Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa phối hợp Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Công ty CP Nhà ga quốc tế Cam Ranh đón chuyến bay quốc tế cất cánh từ Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên - Trung Quốc. Đây là chuyến bay thẳng đầu tiên từ Trung Quốc đến Cam Ranh sau gần ba năm gián đoạn do dịch COVID-19.

sbqt3.jpg -0
Chuyến bay VJ531 đưa 214 du khách từ Trung Quốc bay thẳng đến Sân bay quốc tế Cam Ranh.  Ảnh: T.Q

Chuyến bay này mang số hiệu VJ531 của Hãng hàng không Vietjet chở 214 hành khách đáp xuống sân bay quốc tế Cam Ranh lúc 6h10’ sáng cùng ngày. Ông Đinh Văn Thiệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa và đại diện các doanh nghiệp đã tặng hoa, phong bì lì xì chúc mừng năm mới toàn bộ du khách trên chuyến bay.

Theo Tổng Giám đốc Công ty CP Nhà ga quốc tế Cam Ranh – bà Lê Thị Hồng Minh, từ nay đến 23/3 sẽ có khoảng 35 chuyến bay đưa du khách Trung Quốc từ 3 tỉnh An Huy, Hồ Nam, Tứ Xuyên đến Cam Ranh với tần suất mỗi tuần 4 - 5 chuyến, mỗi chuyến chở 180 đến 220 du khách Trung Quốc.

sbqt2.jpg -0
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cùng đại diện Sở Du lịch và các doanh nghiệp chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn du khách trên chuyến bay.    Ảnh: T.Q.

Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong năm 2019 địa phương này đã đón 2,5 triệu lượt khách du lịch Trung Quốc, chiếm hơn 70% lượng khách quốc tế đến Khánh Hòa. Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 đã được các các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện theo đúng quy định của Bộ Y tế. Mục tiêu của ngành du lịch Khánh Hòa trong năm 2023 đón khoảng 2,5 triệu lượt du khách nội địa và 1,5 triệu lượt du khách quốc tế, phấn đấu đạt doanh thu du lịch 21.000 tỷ đồng.

Hữu Toàn
.
.
.