TP Hồ Chí Minh hỗ trợ tỉnh Nghệ An 2 tỷ đồng cùng 7 tấn gạo

Thứ Năm, 06/10/2022, 21:20

Chiều 6/10, bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh  làm trưởng đoàn đã tới thăm hỏi, động viên và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ gây ra tại tỉnh Nghệ An.

Bà Trần Kim Yến thay mặt Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ TP Hồ Chí Minh trao tặng Nhân dân tỉnh Nghệ An 2 tỷ đồng, 7 tấn gạo, 140 thùng mì gói góp phần cùng tỉnh Nghệ An khắc phục thiệt hại sau bão, lũ.

TP Hồ Chí Minh hỗ trợ tỉnh Nghệ An 2 tỷ đồng cùng 7 tấn gạo và 140 thùng -0
Đoàn công tác đã tới thăm và trào quà cho bà con huyện Kỳ Sơn.

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác đã tới thăm bà con Nhân dân tại bản Hoà Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Đây là địa bàn bị ảnh hưởng rất nặng nề sau cơn lũ ống xảy ra ngày 2/10 vừa qua.

Hiện tại, công tác khắc phục hậu quả vẫn được các lực lượng và cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện. Tuy nhiên, do hậu quả của mưa lũ quá nặng nề, bùn đất ngập ngang nhà dân, cơ quan, trường học; có nơi cao hơn 1,5 mét; gần 250 hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề (cuốn trôi hoàn toàn nhà cửa; cuốn trôi tài sản…).

TP Hồ Chí Minh hỗ trợ tỉnh Nghệ An 2 tỷ đồng cùng 7 tấn gạo và 140 thùng -0
Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề, làm sập nhà dân. 
TP Hồ Chí Minh hỗ trợ tỉnh Nghệ An 2 tỷ đồng cùng 7 tấn gạo và 140 thùng -1
Cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An hỗ trợ Đoàn vận chuyển quà đến trao cho người dân bị ảnh hưởng mưa lũ.

Chính quyền địa phương đang triển khai các phương án để hỗ trợ bà con có chỗ ở tạm thời, chăm lo các điều kiện cơ bản về nước sạch, ăn uống… cho người dân để từng bước ổn định cuộc sống. Tại đây, Đoàn đã trao tặng 250 phần quà trị giá 500 triệu đồng (1,5 triệu tiền mặt và mỗi phần quà trị giá 500.000đ).

Nguyễn Cảnh
.
.
.