VAR và cú sốc của đội tuyển Đức

Thứ Bảy, 03/12/2022, 08:58

Đội tuyển Đức lần thứ 2 liên tiếp bị loại từ vòng bảng tại World Cup. Điểm chung trong 2 lần dự World Cup vào các năm 2018 và 2022, đội tuyển Đức đều thất bại trước các đại diện đến từ châu Á.

Tại World Cup 2010 diễn ra tại Nam Phi, trận đấu giữa tuyển Anh và Đức ở vòng 1/8 đã đi vào lịch sử. Đó là trận đấu đã làm thay đổi bóng đá thế giới với sự xuất hiện của công nghệ VAR. Trong trận đấu đó, khi tuyển Đức đang dẫn Anh 2-1, Frank Lampard đã có cú sút đưa bóng đập xà ngang sau đó đập đất vào bên trong khung thành trước khi bật ngược trở lại. Bàn thắng không được công nhận bất chấp sự phản ứng của các cầu thủ Tam Sư. Đó là tình huống mà nhiều góc máy truyền hình ghi lại, bóng đá lăn qua vạch vôi một khoảng bằng đến cả 2 thân bóng.

Sau tình huống tranh cãi đó, tuyển Anh nhận thêm 2 bàn thua và chung cuộc thất bại 1-4. Câu chuyện về “bàn thắng ma” đó vẫn trở thành nỗi ám ảnh lớn với “thế hệ vàng” của bóng đá Anh với những Ashley Cole, John Terry, Gerrard, Lampard, Rooney…

duc-.jpeg -0
Tuyển Đức bị loại khỏi World Cup 2022. Ảnh: REUTERS

Và phải 8 năm sau đó, FIFA đã chính thức đưa công nghệ VAR lần đầu tiên áp dụng vào một kỳ World Cup. Đó là giải đấu tại Nga năm 2018. VAR đã làm thay đổi bóng đá thế giới. Những bàn thắng đều được các trọng tài tham khảo công nghệ VAR. Dù tranh cãi vẫn còn, thế nhưng không thể phủ nhận, công nghệ VAR đang mang đến sự công bằng hơn. Và đó chính là sự thay đổi tích cực với bóng đá thế giới, dù các trận đấu phần nào bị cắt vụn đi bởi các tình huống VAR vào cuộc. Ngoài ra, cảm xúc của cầu thủ, khán giả cũng bị ảnh hưởng lớn.

World Cup 2018 tại Nga, tuyển Đức bị loại từ vòng bảng một cách đầy bất ngờ. Dù bước vào giải với tâm thế đương kim vô địch, thế nhưng Đức đã không làm mới đội hình đã vô địch thế giới trước đó 4 năm. Và Đức bị loại bởi một đội bóng châu Á là Hàn Quốc, đó lại là cú sốc kép. Phong độ đi xuống kèm theo thái độ tiếp cận trận đấu quyết định ở lượt cuối vòng bảng chính là nguyên nhân khiến người Đức bị loại.

Tại World Cup 2022, tuyển Đức thêm một lần nữa bị loại từ vòng bảng. Trận thua trước Nhật Bản chính là bước ngoặt khiến cho tuyển Đức không thể tự quyết được số phận. Nhưng đáng nói hơn, ở lượt cuối dù Đức đã thắng Costa Rica 4-2 thì việc Nhật Bản bất ngờ đánh bại Tây Ban Nha đã phá hỏng hy vọng của người Đức.

Và tình huống tranh cãi trận Nhật thắng Tây Ban Nha lại là tâm điểm của dư luận. Ở tình huống pha ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 của Ao Tanaka đến từ quả tạt của Mitoma gây tranh cãi khi nhiều người cho rằng bóng đã đi hết đường biên trước đó. Thậm chí, nhiều góc máy truyền hình cũng phần nào cho thấy trái bóng đã đi hết đường biên. Trọng tài biên Souru Phatsoane căng cờ thông báo bóng đã đi hết biên ngang. Nhưng trọng tài VAR - Fernando Guerrero, cho rằng, một phần trái bóng vẫn nằm trên vạch vôi. Và quyết định cuối cùng là bàn thắng của Nhật Bản hoàn toàn hợp lệ. Theo luật bóng đá do Ủy ban Bóng đá quốc tế (IFAB) quy định, trái bóng được xác định là ra ngoài khi toàn bộ trái bóng đã qua hết vạch biên, áp dụng khi trái bóng nằm dưới mặt đất hay trên không trung.

Nhà báo Henry Bushnell của Yahoo Sports đã tìm được bức ảnh chụp từ trên cao khi Mitoma chuyền bóng để khẳng định bóng chưa đi hết vạch vôi. Ông cũng khẳng định, những góc quay ngang đã đánh lừa mắt thường. Để xác định chính xác việc này, cần có những góc quay từ trên xuống. Bàn thắng không chỉ giúp Nhật vào vòng 1/8 mà còn gián tiếp khiến tuyển Đức bị loại. Câu chuyện khiến nhiều người nhắc nhớ về “bàn thắng ma” ở World Cup 2010.

Cựu hậu vệ Gary Neville nói trên ITV: “Lý do tôi cảm thấy thoải mái khi Đức chịu đau khổ là vì chính chúng tôi cũng từng chịu cảm xúc đó cách đây nhiều năm. Việc Đức bị loại khỏi World Cup thật khó tin”.  Đó chỉ là khoảnh khắc cho những tranh cãi. Nhưng thực chất, tuyển Đức cần nhìn lại thất bại của mình ở kỳ World Cup này. Nói chính xác là ở trận thua Nhật Bản. Họ dường như không chuẩn bị một tâm thế nghiêm túc nhất. Và cú sốc này cũng sẽ khiến người Đức còn nhiều việc phải làm khi chuẩn bị cho EURO 2024.

HLV Hansi Flick bỏ ngỏ khả năng từ chức

Dù dành chiến thắng 4-2 trước Costa Rica nhưng đội tuyển Đức vẫn bị loại khỏi vòng bảng World Cup 2022 khi Nhật Bản bất ngờ đánh bại Tây Ban Nha với tỉ số 2-1 ở lượt trận cuối cùng.

Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Hansi Flick cho biết: "Tôi không thể nói nên lời. Tôi thất vọng và tức giận với toàn đội trong hiệp 1. Chúng tôi đã mắc sai lầm và bất cẩn. Tuy nhiên, chúng tôi đã thắng".

Tuy nhiên, nhà cầm quân này cũng bày tỏ sự thất vọng khi đội nhà dừng bước ở vòng bảng: "Sự sa sút của chúng tôi không xảy ra hôm nay mà là ở phút 20 trước Nhật Bản. Sau đó, chúng tôi có thể thắng Tây Ban Nha nếu hiệu quả hơn một chút. Chúng tôi sẽ phải về nhà. Sự thất vọng của tôi rất lớn và ban huấn luyện cũng cảm thấy như vậy".

Sau thất bại của tuyển Đức tại World Cup 2022, nhiều người hâm mộ đã kêu gọi huấn luyện viên Hansi Flick ra đi, nhưng cựu thuyền trưởng của Bayern Munich vẫn bỏ ngỏ khả năng rời "ghế nóng". "Chúng tôi sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề đó, thật khó để trả lời ngay sau trận đấu khi tuyển Đức bị loại. Chúng tôi sẽ sớm bàn về vấn đề này", ông Hansi Flick nói. Trong khi đó, Mueller đã ví việc tuyển Đức bị loại là một "thảm họa": "Thật cay đắng, chúng tôi không thể tin được bởi kết quả thắng của chúng tôi là không đủ. Đó là cảm giác bất lực". (H.H.

Hưng Hà
.
.
.