Không thể quật ngã Croatia, đại diện châu Phi cũng đã làm nên lịch sử

Chủ Nhật, 18/12/2022, 01:02

Tối 17/12, trận đấu tranh hạng ba World Cup 2022 giữa Croatia và Morocco đã diễn ra. Kết quả Croatia đã giành chiến thắng 2-1 trước đại diện châu Phi qua đó đoạt vị trí thứ 3 tại World Cup 2022

Trước giờ bóng lăn, HLV Zlatko Dalic gây bất ngờ khi thay đổi 5 vị trí khi để Lovren, Juranovic, Sosa, Brozovic và Pasalic ngồi dự bị, trong khi tung Stanisic, Majer, Livaja, Orsic và Sutalo vào sân ngay từ đầu. Bên kia chiến tuyến. HLV Walid Regragui của Morocco cũng thay ba vị trí, khi xếp Attiat-Allah, Sabiri và Khannous đá chính thay cho Saiss, Mazraoui và Ounahi.

2-1652506575636.jpg -0
Croatia vươn lên dẫn trước từ rất sớm.

Trái ngược với suy nghĩ về một trận đấu thủ tục, cả hai đội đã cống hiến một màn trình diễn bóng đá tấn công trong cuộc thư hùng trên sân Khalifa. Croatia đã tổ chức đẩy cao đội hình tấn công, dồn ép Morocco. Thành quả sớm đến với đại diện Đông Âu khi ở phút thứ 7. Đó là một tình huống cố định, khi Perisic làm tường bằng màn đánh đầu trả ngược cho Gvardiol đánh đầu nối hiểm hóc từ tình huống đá phạt bên ngoài vòng cấm giúp Croatia vượt lên.

318086539_819395925815363_412208854428380742_n.jpg -0
Dẫu vậy, Morocco cũng rất nhanh đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. 

Bàn mở tỷ khiến thế trận trên sân trở nên sôi động hơn, Morocco không còn chơi phòng ngự như trước đó mà buộc phải đẩy cao đội hình tấn công. Nỗ lực của đại diện châu Phi cũng sớm đem về kết quả. Chỉ 2 phút sau bàn thua, Morocco đã có bàn gỡ hòa. Cũng từ một tình huống cố định, Hakim Ziyech treo bóng vào cấm địa, Luka Modric đánh đầu phá bóng ngược về cầu môn. Trung vệ Achraf Dari tận dụng cơ hội lao vào đánh đầu cận thành gỡ hoà 1-1 cho Morocco.

1-1652506540607.jpg -0
Trong thế trận đôi công sau đó, Croatia tỏ ra xuất sắc hơn và có bàn thắng ấn định tỷ số 2-1. Chung cuộc Croatia vượt qua Morocco để vị trí thứ ba ở World Cup 2022. Ảnh: FIFA.

Sau đó, hai đội tiếp tục thi đấu ăn miếng trả miếng với hàng loạt cơ hội nguy hiểm được tạo ra trước cầu môn của đối thủ. Morocco đã có nhiều tình huống có thể chuyển hóa thành bàn thắng tuy nhiên không thể thực hiện. Tấn công nhiều mà không thể ghi bàn, Morocco phải nhận đòn hồi mã thương từ đối thủ. Phút 42, trong một pha phản công nhanh, Orsic nhận bóng từ bên cánh trước khi tung cú cứa lòng về góc xa dội mép trong cột dọc giúp Croatia một lần nữa vượt lên dẫn trước.

Sau đó, đại diện Đông Âu chuyển sang thế trận phòng ngự phản công, chủ động chơi lùi sâu để bảo toàn thành quả. Ở chiều ngược lại Morocco nỗ lực tấn công hòng quân bình tỷ số song các nỗ lực của đoàn quân HLV Walid Regragui đều không mang lại thành quả.

Chung cuộc, Croatia đánh bại Morocco với tỷ số 2-1 qua đó giành vị trí thứ ba ở World Cup 2022.

Nguyễn Bình
.
.
.