Lần đầu tham dự, Đội tuyển Việt Nam đứng thứ ba cuộc thi Kinh tuyến

Chủ Nhật, 29/08/2021, 20:49

Dù mới là lần đầu tham dự nội dung thi Kinh tuyến tại Army Games 2021, Đội tuyển Quân đội Việt Nam đã nỗ lực hết mình, giành Huy chương đồng chung cuộc.

Ngày 29/8, tại thao trường Công viên Patriot, ngoại ô Moscow, LB Nga đã diễn ra lễ bế mạc cuộc thi Kinh tuyến trong khuôn khổ Army Games 2021 với sự góp mặt của các đội tuyển đến từ 6 quốc gia gồm: Việt Nam, LB Nga, Trung Quốc, Belarus, Iran và Lào.

Lần đầu tham dự, Đội tuyển Việt Nam đứng thứ ba cuộc thi Kinh tuyến -0

 Đội tuyển Việt Nam đứng thứ ba cuộc thi Kinh tuyến tại Army Games 2021. Ảnh: QĐND

Kết quả, đội chủ nhà Nga đứng ở vị trí thứ nhất, đội tuyển Belarus ở vị trí thứ hai và đội tuyển Việt Nam cùng với Trung Quốc cùng đạt giải ba (Huy chương đồng).

Đến với giải đấu Army Games năm nay, Đội tuyển Việt Nam lần đầu tham dự nội dung thi Kinh tuyến, tranh tài với nhiều đội mạnh ở các nội dung: Cắt góc phương vị, tiếp sức địa hình và bắn súng AK74. Mỗi đội tuyển tham gia bao gồm 8 thành viên. Cụ thể: Đội trưởng; Chỉ huy kỹ thuật; nhân viên tính toán (2 người); sĩ quan tiêu đồ; nhân viên trắc địa và lái xe.

Tại phần thi bắn súng AK74, ngay khi trọng tài vừa phát lệnh thi đấu, 3 xạ thủ của Quân đội nhân dân Việt Nam đã nhanh chóng vào tuyến bắn, chiếm lĩnh và hạ gục mục tiêu chỉ sau thời gian ngắn. Kết quả, sau khi quan sát trên bia bắn mục tiêu cho thấy điểm trúng, điểm chạm rất tốt. Theo đánh giá bước đầu, bài thi bắn súng AK74 của các thành viên đội tuyển Việt Nam đều đạt hiệu suất cao, có thành tích tốt.

Trước đó, tại môn thi “Cúp biển” ở Army Games 2021, Đội tuyển Hải quân Việt Nam đã xuất sắc giành Huy chương bạc, đứng trên đội tuyển Hải quân Trung Quốc (ở vị trí thứ ba) và sau đội tuyển chủ nhà Nga.

B.Châu - H.Nho
.
.
.