Vương miện Hoa khôi ĐBSCL 2015 thuộc về cô gái đến từ miệt vườn Tiền Giang

Thứ Hai, 29/06/2015, 09:04
Đêm chung kết cuộc thi Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 đã kết thúc vào tối 27/6, tại Khu đô thị Nam Cần Thơ. Đây là một trong những hoạt động của "Tuần lễ du lịch xanh Đồng bằng sông Cửu Long 2015", thu hút sự quan tâm của người dân miền Tây và du khách.

Kết quả cuộc thi, thí sinh đến từ miệt vườn Tiền Giang Nguyễn Thị Lệ Nam Em đã đăng quang vị trí Hoa khôi. Hoa hậu Việt Nam Đặng Thu Thảo đã trao vương miện quý giá (trị giá 500 triệu đồng) cho tân Hoa khôi Nguyễn Thị Lệ Nam Em.

Theo Ban giám khảo, sở hữu chiều cao 1,71m, nặng 50kg và có số đo ba vòng: 82 - 61 - 89, Nam Em là thí sinh được đánh giá cao ngay từ những vòng đầu tiên, cô được nhận xét sở hữu gương mặt và nụ cười giống gương mặt tiền nhiệm Đặng Thu Thảo. Trong đêm chung kết, cô thể hiện khá tự tin ở vòng catwalk cũng như thần thái chuyên nghiệp.

Hoa khôi ĐBSCL lần thứ 3 - 2015.

Trước khi đến với cuộc thi này, Nam Em từng dự thi và lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Được hỏi về cái tên khá ngộ nghĩnh, Nguyễn Thị Lệ Nam Em cho biết, anh trai cô tên là Việt. Theo ý nguyện của ông nội, đứa cháu nội tiếp theo đó phải đặt tên là Nam để thể hiện truyền thống yêu nước của dòng tộc. Thế nhưng, mẹ cô đã sinh đôi, và chị gái của cô đã được đặt tên là Nam. Để phân biệt với chị, cô được đặt tên là Nam Em.

Ngoài giá trị vật chất của chiếc vương miện, tân Hoa khôi Nguyễn Thị Lệ Nam Em được phần thưởng tiền mặt là 300 triệu đồng và “ôm” luôn giải phụ “Người đẹp tài năng”. Và cô gái 19 tuổi này sẽ đảm nhiệm vai trò Đại sứ du lịch vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong suốt nhiệm kỳ.

Thái Bình
.
.
.