Trước trận Việt Nam – Malaysia: Tập trung cao độ để giành chiến thắng!

Thứ Năm, 10/06/2021, 06:07
Sau khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 4-0 trước Indonesia và tiếp tục dẫn đầu bảng G – Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực Châu Á, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói rằng: “Chúng tôi cảm thấy rất vui khi đã giành được chiến thắng. Tôi xin nói lời cảm ơn với các học trò. Nhưng phía trước chúng tôi vẫn còn 2 trận đấu nữa. Đội tuyển không được quá say mê, chìm đắm trong chiến thắng. Cần phải nỗ lực để thắng trận tiếp theo”.

Sở dĩ ông Park cảnh báo như vậy bởi tính chất trận đấu với Malaysia quan trọng hơn. Đây được xem như trận chung kết của bảng đấu. Đội tuyển Việt Nam đang có 14 điểm, Malaysia có 9 điểm. Dù khoảng cách đang là 5 điểm nhưng lại rất mong manh. Nếu đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng, chúng ta sẽ mở toang cánh cửa đi tiếp. Trận cuối cùng gặp UAE, chỉ cần 1 kết quả hòa là đủ.

Thế nhưng, nếu để thua Malaysia, chúng ta sẽ rơi vào thế cực kỳ khó khăn khi trận cuối cùng phải thắng UAE mới có cơ hội giành ngôi đầu bảng G. Đây là thời điểm chiến thắng UAE không phải chuyện dễ dàng. Đối thủ của chúng ta có lợi thế sân nhà và đang có phong độ cao. Họ đã thắng Malaysia 4-0 và thắng Thái Lan 3-1. Do đó, ông Park muốn các học trò phải tập trung cao độ để giành chiến thắng trước Malaysia.

Đội tuyển Việt Nam hướng đến 3 điểm trước Malaysia. Ảnh:VFF

Đội tuyển Malaysia có quãng thời gian nghỉ kéo dài hơn Việt Nam do không thi đấu lượt trận ngày 7/6. Bên cạnh đó, họ cũng có thời gian phân tích lối chơi và tình hình nhân sự của đội tuyển Việt Nam trong chiến thắng trước Indonesia.

“Mặc dù chúng tôi không thắng trong 4 lần gặp nhau gần nhất nhưng tôi chắc chắn rằng, Malaysia nhận thức được chiến thuật và lối chơi của Việt Nam. Chúng tôi phải tận dụng triệt để mọi cơ hội bày ra trước mắt. Trong các cuộc chạm trán với Việt Nam, chúng tôi đều có cơ hội ghi bàn. Do đó, các chân sút của chúng tôi phải biết cách tung ra nhiều pha dứt điểm hiểm hóc hơn để tạo ra sự khác biệt”, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe chia sẻ.

Huấn luyện viên Park Hang-seo từng lo lắng rằng, đội tuyển Việt Nam bị các đối thủ bắt bài. Điều này khiến ông đã phải tìm ra sự thay đổi trong thời gian qua. Sau trận đấu với Indonesia, có thể nhận thấy rằng, về cơ bản đội tuyển Việt Nam vẫn biến hoá từ sơ đồ 3-4-3 sang 3-5-2. Việc kéo Quang Hải bất đắc dĩ về trung tâm hàng tiền vệ phần nào cũng mang lại tính bất ngờ.

Tuy nhiên, trận đấu tới, ông Park không thể có sự phục vụ của Quang Hải vì bị “treo giò”. Bên cạnh đó, Tuấn Anh và Văn Toàn cũng chưa chắc khả năng có thể ra sân vì gặp chấn thương từ trận đấu với Indonesia. Chúng ta sẽ phải đối đầu với đội hình gồm nhiều cầu thủ nhập tịch của Malaysia. Dù 3 cầu thủ nhập tịch Liridon Krasniqi, Guilherme de Paula và Mohamadou Sumareh chưa thể hiện được nhiều ở cuộc đối đầu với UAE nhưng đó vẫn là những nhân tố chất lượng bên phía Malaysia.

Một trong những thuận lợi của đội tuyển Việt Nam là chúng ta đang có tinh thần tốt sau chiến thắng trước Indonesia. Những cầu thủ đội tuyển Việt Nam sau gần 2 năm không thi đấu đã có được cảm giác tự tin và vận hành đội hình gắn kết. 

Bên cạnh đó, việc thi đấu trên sân trung lập cũng được xem là một lợi thế với đội tuyển Việt Nam. “Theo lịch cũ, chúng ta sẽ đá sân khách của Malaysia, sân đó 8 vạn khán giả, gây áp lực khủng khiếp. Sân đó rất đáng sợ với chúng tôi. Tuy nhiên, bây giờ đá ở UAE thì tất cả như nhau, trừ đội chủ nhà. Trong khi đó, chúng ta đá trận cuối cùng gặp UAE nên cũng không có vấn đề gì", huấn luyện viên Park Hang-seo nói.

Đội tuyển Việt Nam từng thắng Malaysia ở chung kết AFF Cup 2018 ở Mỹ Đình. Chúng ta cũng vượt qua Malaysia ở lượt đi Vòng loại World Cup 2022 cũng tại Mỹ Đình. Tuy nhiên, những lần rời xa “chảo lửa” Mỹ Đình, chúng ta vẫn luôn gặp khó khăn trước người Mã. Đó là điều mà huấn luyện viên Park Hang-seo muốn các cầu thủ tập trung. Đây là thời điểm mà chúng ta: “Không được chìm đắm trong chiến thắng”.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra lúc 23h45 ngày 11/6.

Hưng Hà
.
.
.