Trao Giải thưởng Nhà nước và Danh hiệu NSƯT cho các nghệ sỹ

Chủ Nhật, 27/05/2012, 21:59
Ngày 27/5, lễ trao Giải thưởng Nhà nước và danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) đã diễn ra trọng thể tại Nhà hát Lớn Hà Nội với sự tham gia của đông đảo giới văn nghệ sĩ cả nước. Tới dự và chia vui với các văn nghệ sĩ có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, cùng đại diện lãnh đạo MTTQ Việt Nam, các bộ, ban, ngành TƯ và Hà Nội.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Tuấn Anh, Chủ tịch Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng giải thưởng Nhà nước, danh hiệu NSƯT nhấn mạnh: Giải thưởng Nhà nước và danh hiệu NSƯT là phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước và nhân dân dành tặng những tác phẩm xuất sắc, những nghệ sĩ tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

LỄ TRAO GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VHNT VÀ DANH HIỆU NSND

Đối với đội ngũ sáng tác đây là sự động viên to lớn của Đảng, Nhà nước, nhân dân khích lệ các văn nghệ sĩ cả nước đoàn kết nỗ lực vươn lên gắn bó máu thịt với cách mạng, đất nước, nhân dân trong sự nghiệp phát triển nền VHNT Việt Nam. Giải thưởng Nhà nước năm nay đã trao tặng cho 129 tác phẩm, cụm tác phẩm có giá trị xuất sắc về VHNT và trao 356 danh hiệu NSƯT nghệ sĩ đã có cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa dân tộc.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao Bằng chứng nhận cho các tác giả có tác phẩm, công trình đoạt Giải thưởng Nhà nước. Ảnh: Đức Anh.

Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước vui mừng trước sự lớn mạnh của đội ngũ sáng tác văn học, nghệ thuật và văn nghệ sĩ Việt Nam, ngày càng có nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật xuất sắc, nhiều gương mặt tiêu biểu trong lực lượng văn nghệ sĩ cách mạng - những chiến sĩ kiên trung trên mặt trận tư tưởng văn hóa, một lòng với Đảng, với Nhà nước với nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong số các tác giả và nghệ sĩ được nhận những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước có nhiều tác giả, nghệ sĩ đã trải qua hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, Chủ tịch Trương Tấn Sang khẳng định, song những tác phẩm bất hủ và tài năng nghệ thuật của họ đã, đang và sẽ mãi mãi đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng của dân tộc, là nguồn động viên và tấm gương cho đội ngũ những người sáng tác và các nghệ sĩ trẻ rèn luyện, kế thừa và phát huy. Trào lưu khu vực và thế giới đang đặt ra cho đất nước ta, đặc biệt là văn học nghệ thuật những cơ hội mới và thách thức lớn. Trong sự nghiệp xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, văn học nghệ thuật đóng góp vai trò rất quan trọng, khơi nguồn và phát huy sức mạnh nội sinh của toàn dân tộc.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND và các nghệ sĩ vừa được phong tặng danh hiệu NSƯT trong lực lượng Công an nhân dân. Ảnh: Đình Quý.

Một lần nữa, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, văn hóa là sức mạnh, là nền tảng tinh thần dân tộc, là mục tiêu, động lực của sự phát triển, có vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển quốc gia. Chủ tịch nước mong muốn và tin tưởng rằng đội ngũ văn nghệ sĩ Việt Nam ngày nay, nhất là thế hệ trẻ nhất định sẽ kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc, thành tựu của nền văn học nghệ thuật cách mạng, sáng tạo ngày càng nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, xứng tầm với những thành tựu to lớn của nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu và mong đợi của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Danh sách các tác giả, nghệ sĩ được tặng Giải thưởng Nhà nước và danh hiệu NSƯT lực lượng CAND

Giải thưởng Nhà nước:

1. Nhà văn Lê Tri Kỷ (đã mất)
2. Đạo diễn Phạm Việt Tùng

Nghệ sĩ Ưu tú:

1. Đạo diễn Nguyễn Quang Vinh
2. Đạo diễn Chu Phong (đã mất)
3. Quay phim Vũ Đức Hoan
4. Diễn viên Nguyễn Hải
5. Diễn viên Hương Dung
6. Diễn viên Thúy Hiền
7. Diễn viên Hoàng Lan
8. Diễn viên Thúy Nga
9. Ca sĩ Thanh Tâm

Hà Thu - Dạ Miên
.
.
.